Hủy án sơ thẩm vụ 4 công an “ăn chặn” trầm kỳ

(PLO) -Sáng qua 30/9, sau hai ngày xét xử liên tục, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Khánh Sơn để điều tra lại vụ 4 cựu cán bộ công an và đồng phạm “ăn chặn” trầm hương, kỳ nam trị giá tiền tỷ xảy ra tại huyện Khánh Sơn vào tháng 9/2012...
lBị cáo Luân Văn Nam và Nguyễn Thành Trung (bên phải) tại phiên tòa phúc thẩm.
lBị cáo Luân Văn Nam và Nguyễn Thành Trung (bên phải) tại phiên tòa phúc thẩm.
Điều tra lại để đảm bảo đúng người, đúng tội
Có 4 bị cáo nguyên là cán bộ, chiến sĩ công an gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1968, nguyên Thượng tá, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn), Nguyễn Hồng Hà (SN 1967, nguyên Trung tá, nguyên Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Khánh Sơn), Vũ Anh Trung (SN 1978, nguyên Thiếu tá, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an huyện Khánh Sơn), Trần Lệ Kiên (SN 1984, nguyên Thượng úy, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Khánh Sơn), Luân Văn Nam (SN 1985, trú thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn).
Hồ sơ vụ án thể hiện, giữa tháng 9/2012 có hàng nghìn người đến đào bới ở khu vực rừng Gộp Ngà (Sơn Trung, Khánh Sơn) để tìm kiếm trầm kỳ. UBND huyện Khánh Sơn thành lập Đội liên ngành nhằm ngăn chặn việc phá rừng, đưa người tìm trầm ra khỏi rừng, do Vũ Anh Trung làm Đội trưởng, Nguyễn Hồng Hà làm Đội phó.
Cuối tháng 9/2012, nhiều người dân tố cáo một số cán bộ công an trong Đội liên ngành đã chiếm đoạt trầm kỳ do họ tìm được. Cơ quan CSĐT, Công an Khánh Hòa điều tra, xác định hai nhóm người tìm được trầm kỳ trong đêm 26/9/2012 đã phải giao lại cho sĩ quan công an trong Đội liên ngành. 
Ông Nguyễn Thành Trung (lúc đó vừa bị giáng cấp từ Thượng tá xuống Trung tá, giáng chức xuống Phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn do sai phạm liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng, rồi bị điều về làm Phó Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh Khánh Hòa) đem hai cục trầm kỳ đi bán, được tổng cộng 4,15 tỷ đồng. Nhóm của ông Thừa được nhận lại 1,6 tỷ đồng, các bị cáo chia nhau 2,55 tỷ đồng.
Đến ngày 1/4/2013, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa khởi tố vụ án. Vũ Anh Trung, Trần Lệ Kiên, Nguyễn Hồng Hà bị bắt tạm giam ngày 3/4/2013. Nguyễn Thành Trung và Luân Văn Nam bị bắt tạm giam ngày 11/6/2013.
Trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 20/6/2014, TAND huyện Khánh Sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án trên. Sau đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hồng Hà và bị cáo Vũ Anh Trung; 5 năm tù đối với bị cáo Trần Lệ Kiên, đều về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Luân Văn Nam bị kết án 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, với vai trò đồng phạm. Bị cáo Nguyễn Thành Trung bị phạt án 10 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, bị cáo Luân Văn Nam kháng án xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Nguyễn Thành Trung kháng án, cho rằng mình không có tội.
Cấp sơ thẩm bỏ qua chứng cứ ngoại phạm
Tại phiên tòa phúc thẩm kéo dài 2 ngày, các bị cáo Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà khai tối 27/9/2012 có ngồi ở quán cà phê Góc Núi (thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn) với bị cáo Nguyễn Thành Trung, tại đây bị cáo Thành Trung đưa ra tỷ lệ ăn chia tiền bán trầm kỳ và nhận việc bán trầm kỳ.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thành Trung khai, tối 27/9/2012 bị cáo nhậu với 5 người khác tại quán Quê Hương ở TP.Cam Ranh (Khánh Hòa). Các nhân chứng Phạm Hồng Ngọc, Đỗ Nguyên Tuấn cũng xác nhận họ cùng 3 người nữa nhậu với bị cáo Thành Trung ở quán Quê Hương, khoảng từ gần 19 giờ đến 22 giờ ngày 27/9/2012. “Tôi đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lời khai cùng các chứng cứ ngoại phạm, tôi bị oan” - bị cáo này nói.
Theo đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa, đây là tình tiết mới phát sinh của vụ án, chưa được xem xét đánh giá ở cấp sơ thẩm, mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được.
Trong khi đó, các Luật sư Nguyễn Đình Thơ, Lê Văn Minh (bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo) cho rằng, cấp sơ thẩm đã vi phạm về tố tụng khi không coi những văn bản xác nhận của các ông Phạm Hồng Ngọc, Đỗ Nguyên Tuấn và Nguyễn Quốc Khanh về tình trạng ngoại phạm của bị cáo Nguyễn Thành Trung là tài liệu của vụ án, không xem xét tình tiết này. Cả hai Luật sư này kiến nghị khi vụ án được xét xử lại, Tòa cần triệu tập ông Nguyễn Thành Phấn, Chánh án TAND huyện Khánh Sơn và ông Nguyễn Văn Phương, Viện trưởng VKSND huyện Khánh Sơn ra tòa với tư cách nhân chứng, vì hai ông được cho là cùng nhậu với ông Thành Trung ở quán Quê Hương tối  27/9/2012.
PLVN sẽ thông tin tới bạn đọc về vụ việc khi có diễn biến mới./.

Đọc thêm