Kẻ đánh ghen vợ ngã cầu thang tử vong lĩnh 6 năm tù

(PLO) - Hôm nay (2/7), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Gia Quang (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 3, Điều 104-BLHS.
Bị cáo Quang tại tòa.
Bị cáo Quang tại tòa.
Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Đống Đa, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, chị Nguyễn Thị Mai Yên (vợ của Quang) đã bỏ nhà đi.
Đến 6h15 ngày 7/10/2014, khi đang đứng chờ khách đi xe ôm thì chị Yên chủ động liên lạc với Quang, sau đó 2 vợ chồng Quang gặp nhau và cùng nhau đi uống bia, nói chuyện tại khu vực Hào Nam, quận Đống Đa, HN. Trong cuộc nói chuyện, Quang tra khảo vợ về việc bỏ nhà đi với người khác.
Sau đó, cả hai về nhà và trong lúc tức giận, Quang đấm vợ, tát liên tiếp vào mặt chị Yên. Người vợ hoảng sợ bỏ chạy ra phía cầu thang dẫn xuống tầng 1 thì bị chồng đuổi theo. Đến giữa khu vực cầu thang, do bị hụt chân, chị Yên ngã lộn nhào, đầu lao về phía trước, đập vào tường cầu thang và bậc cầu thang rồi lăn xuống sàn nhà tầng 1, sát chân cầu thang nằm bất tỉnh.
Thấy vậy, Quang bế vợ đưa lên nhà, đặt vào giường tầng 2 và nằm cạnh ngủ. Đến khoảng 22h45 cùng ngày, phát hiện vợ ngừng thở, Quang gọi điện cho người thân cùng đến đưa chị Yên đi cấp cứu.
Các bác sĩ xác định, chị Yên đã tử vong trước khi vào bệnh viện nên Quang và gia đình đưa thi thể người phụ nữ xấu số về nhà làm thủ tục mai táng.
Đến hôm sau, Quang và gia đình đến nhà bố đẻ chị Yên viết giấy thừa nhận hành vi gây thương tích dẫn đến chị Yên tử vong. Gia đình nạn nhân đồng ý tha thứ cho Quang.
Tại cơ quan điều tra, Quang nói dối về nguyên nhân chị Yên tử vong là do tai nạn giao thông. Nhưng sau đó, anh ta thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Quang, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa vợ chồng anh ta là do Quang cho rằng vợ mình thường xuyên bỏ nhà đi theo người đàn ông khác.
Ngày 27/4/2015, TAND quận Đống Đa đã mở phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt anh ta mức án 7 năm tù giam. Sau đó, bị cáo đã kháng án, gia đình nhà vợ cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Quang.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện gia đình chị Yên tiếp tục đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để các cháu của họ (2 đứa con của vợ chồng Quang) sớm có người nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo. Về dân sự, bố mẹ đẻ chị Y cũng không yêu cầu Quang phải bồi thường gì.
HĐXX xét thấy gia cảnh bị cáo đặc biệt khó khăn, vợ chết, chồng đi tù và còn 2 con nhỏ thì người chị gái phải đứng ra nuôi dưỡng nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định chấp nhận đơn kháng cáo giảm 1 năm tù cho bị cáo Lê Gia Quang./.

Đọc thêm