Kẻ đồi bại bị bắt tại trận lĩnh 5 năm tù

(PLO) - TAND huyện EaH’Leo (Đắk Lắk) vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Hiếu Thắng (SN 1994, quê Đắk Nông) 5 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khoảng 20h30 ngày 28/11/2015, Thắng đến nhà Giềng Cắm Dầu ở thôn Bình Sơn, xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo uống rượu. Trong lúc uống rượu thì có cháu L.T.Th (sinh ngày 9/6/2002) đến nhà Dầu để xem ti vi. 

Lúc này dục vọng nổi lên, Thắng tìm cách ép Th uống rượu nhưng Th không uống mà lấy điện thoại ra ngồi chơi game. Thắng giật lấy điện thoại của Th và nói uống rượu thì mới đưa lại điện thoại, nhưng Th không uống mà bỏ ra ngoài.

Thấy Th đi ra ngoài, Thắng đi theo, khi đến  lô cao su gần đó thì Thắng bế Th lên để thực hiện hành vi đồi bại của mình nhưng bị Th chống cự quyết liệt. Lúc này gia đình Th đi vào lô cao su đã phát hiện nên bắt giữ Thắng giao nộp cho Công an xã Ea Tir.

Đọc thêm