Kẻ giết bé gái rồi giấu xác dưới chậu cây lĩnh án tù chung thân

Sau khi cháu bé bị thương, Cường đã lấy kéo nhọn đâm nhiều nhát vào vùng cổ, đầu và các bộ phận trọng yếu trên cơ thể cháu bé cho đến khi cháu chết hẳn, rồi giấu xác trong chậu cây cảnh.
Đối tượng Phan Minh Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Đối tượng Phan Minh Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Sáng 28/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Phan Minh Cường (sinh năm 1963, trú tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, Phan Minh Cường làm nghề đúc chậu cây cảnh tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6/8/2018, trong khi dựng nghiêng một chậu ximăng có đường kính 1 mét để úp xuống sơn, Cường thấy cháu Nguyễn Lê Can Đài (sinh năm 2008, trú tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) đang đứng chơi gần chỗ Cường làm việc nên nhờ cháu Đài cầm hai viên gạch đến kê chậu.

Do Cường mất thăng bằng, trượt tay làm đổ chậu úp xuống khiến cháu Đài nằm ngã trong lòng chậu, vành chậu đè lên phần đầu bên trái.

Sau khi kéo cháu Đài ra khỏi chậu thì Cường bế cháu vào chòi mà không đưa đi cấp cứu.

Khi thấy cháu Đài co giật thì Cường do lo sợ hậu quả nên đã lấy kéo nhọn đâm nhiều nhát vào vùng cổ, đầu và các bộ phận trọng yếu trên cơ thể cháu Đài cho đến khi cháu chết hẳn, rồi giấu xác trong chậu cây cảnh.

Sau khi gây án, Cường dọn dẹp hiện trường rồi bỏ đi uống trà.

Đến 17 giờ cùng ngày, do không thấy con, gia đình cháu Đài đã đi tìm và phát hiện thi thể cháu Đài bị chậu cảnh úp lên nên đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã nghi Cường là thủ phạm nên bắt giữ để điều tra.

Kết quả giám định pháp y cho thấy cháu Đài chết do đa tổn thương phần mềm cơ thể, vỡ hộp sọ, rách màng cứng, dập não, tụ máu màng não, đứt khí quản, thực quản; không tìm thấy tinh trùng trong dịch âm đạo.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Phan Minh Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của Phan Minh Cường đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn trong việc tước đoạt tính mạng trẻ em nên Hội đồng xét xử quyết định xử lý nghiêm bị cáo để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Phan Minh Cường bị tuyên án tù chung thân về tội “Giết người” và bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại 194 triệu đồng.

Đọc thêm