Kẻ mua trinh thiếu nữ 14 tuổi được giảm án

(PLO) - Ngày 04/4, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hải Phòng đã quyết định giảm mức án từ 36 tháng tù xuống còn 21 tháng tù cho Nguyễn Thanh Tùng -  đối tượng mua dâm người chưa thành niên.
Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng tại phiên phúc thẩm
Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng tại phiên phúc thẩm
Theo bản án sơ thẩm, Đỗ Thị Mai (SN 1998, HKTT tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và B.T.N (SN 1999, HKTT tại xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng làm nhân viên bán giầy dép thuê tại chợ Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) nhưng do thu nhập không đủ tiền chi tiêu cá nhân nên N. đã nhờ Mai tìm giúp chỗ làm việc có thu nhập cao hơn. 
Khoảng 6h ngày 7/6/2013 Mai rủ N. đi tuyển lấy chồng Hàn Quốc và xin việc làm, N. đồng ý. Mai gọi điện cho Lương Thị Thu Hiền (người quen, SN 1993, HKTT tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) nhờ đến đón và đưa sang TP Hải Phòng để thi tuyển, nhưng do N. chưa đủ tuổi kết hôn theo luật Hàn Quốc nên Mai và N. nhờ Hiền xin việc khác.  
Sau đó, N. được Hiền giới thiệu với Nguyễn Thị Thao (SN 1973, HKTT tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Thao đã nảy sinh ý định dẫn dắt N. bán dâm. 
Qua nói chuyện và tiếp xúc, biết N. là gái vẫn còn “trinh” nên Thao gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Quyên - chủ quán cà phê (SN 1971, HKTT tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) nói “Nếu có khách mua trinh thì bán”. 
Quyên sau đó điện thoại cho Nguyễn Thanh Tùng (SN 1965, HKTT tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội) thỏa thuận về việc mua “trinh” của N. với giá 13 triệu đồng. Tùng đồng ý và thực hiện hành vi mua bán “trinh” với N. tại một nhà nghỉ ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. 
Ngày 30/12/2013, TAND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thao 9 năm 6 tháng tù; Lương Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Quyên 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Tùng 3 năm tù về các tội “Môi giới mại dâm”, “Mua dâm người chưa thành niên”.  
Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và đại diện hợp pháp cho người bị hại cùng viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì cho rằng mức án Tòa tuyên quá nặng. 
Sau khi xem xét các chứng cứ tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 04/4, HĐXX cho rằng bị cáo được chính người đại diện hợp pháp cho bị hại có đơn xin giảm án, bản thân bị cáo đã bồi thường xong thiệt hại nên chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại. 
HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng 21 tháng tù giam về tội “Mua dâm người chưa thành niên”../

Đọc thêm