Khởi tố 1 đối tượng trong đường dây 640kg ma túy đá, 100 bánh heroin

(PLVN) - Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng trong đường dây vận chuyển 640kg ma túy đá và 100 bánh heroin vừa bị triệt xóa.
Ban chuyên án phát hiện số ma túy khủng trong loa thùng
Ban chuyên án phát hiện số ma túy khủng trong loa thùng

Theo đó, đối tượng Võ Văn Giáp (SN 1974, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vận chuyển trái phép chất ma túy là.

Liên quan đến vụ án, đối với Võ Mạnh Linh (SN 1989, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) là nghi phạm bị tình nghi có liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy nói trên và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định tạm giữ hình sự hiện vẫn trong diện điều tra.

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, khoảng 15h ngày 15/4, Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, ập vào nhà của ông Phạm Văn Thi (SN 1953, trú tại số 7, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) bắt quả tang Võ Mạnh Linh và 4 nghi phạm khác đang có hành vi chuẩn bị đưa một lượng ma túy rất lớn lên xe tải vận chuyển đi nơi khác.

Số ma túy đá bọc trong gói trà có chữ nước ngoài
Số ma túy đá bọc trong gói trà có chữ nước ngoài

Tại hiện trường, CQĐT phát hiện thu giữ 60 chiếc loa thùng, bên trong chứa 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ Võ Văn Giáp, ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở thu giữ 9 sổ tiết kiệm với số tiền trên 7,5 tỉ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỉ đồng và một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. Ngoài ra, thu giữ thêm 60kg ma túy đá và 60 bánh heroin mà các đối tượng cất dấu trên nhiều điểm khác nhau.

Một diễn biến khác, ngày 17/4/2019, Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án 319MT bắt 3 đối tượng, triệu tập 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán gần 700kg ma túy đá tại cánh đồng muối thuộc xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An). 

Lực lượng chức năng kiểm đếm số ma túy thu giữ được
Lực lượng chức năng kiểm đếm số ma túy thu giữ được 

Qua lời khai các đối tượng liên quan CQĐT xác định, Nguyễn Văn Phú (SN 1990, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) là đối tượng then chốt trong đường dây ma túy do người nước ngoài cầm đầu này. Phú đã liên hệ kho bãi tại huyện Quỳnh Lưu để các đối tượng người nước ngoài đưa 25 loa thùng về đây cất dấu. 

Khi đường dây bị lộ, các đối tượng người nước ngoài yêu cầu Phú vận chuyển số ma túy ra khỏi địa bàn, và xuất cảnh về nước. Trên đường đi phi tang số ma túy trên, nghi bị công an theo dõi cả nhóm đã đổ xuống một cánh đồng muối để.

Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm và Cưỡng đoạt tài sản” để tập trung điều tra, làm rõ. Đồng thời, khởi tố bị can và truy nã quốc tế đối với đối tượng người Đài Loan: LIN SHENG HSIUN về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Qua tài liệu điều tra, Cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định, số lượng ma túy Công an Nghệ An thu giữ trong chuyên án 319MT tại cánh đồng muối ở huyện Quỳnh Lưu là cùng chung đường dây vận chuyển ma túy mà đơn vị này triệt xóa.

Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Đọc thêm