Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dùng dao chém người vì mâu thuẫn trong việc hùn tổ chức cờ bạc

(PLVN) - Sáng 29/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1984, cư trú ấp Tấn Bình, xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 2020, Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Hồng Tuấn (sinh năm 1986, cư trú ấp thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cùng đứng ra tổ chức cho các con bạc lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một quán giải khát thuộc ấp Long Quới, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới (An Giang). 

Đối tượng Nguyễn Trường Giang và hung khí bị lực lượng chức năng thu giữ.
 Đối tượng Nguyễn Trường Giang và hung khí bị lực lượng chức năng thu giữ.

Đến đầu tháng 03/2020, trong lúc các con bạc say sưa sát phạt, nhận thấy hành vi sai trái của mình nên Tuấn không muốn đứng ra tổ chức lắc tài xỉu nữa, nên nói mọi người ngừng chơi. Lúc này, Nguyễn Trường Giang hay tin nên đã điều khiển môtô chạy lại quán giải khát nói chuyện với Tuấn Trong lúc nói chuyện cả 02 xảy ra mâu thuẫn, bực tức và sẵn có hơi men trong người Giang đã lấy con dao dùng để chặt dừa gần đó chém nhiều nhát vào người của Tuấn gây thương tích, sau đó cầm hung khí lên xe bỏ chạy. Nguyễn Hồng Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 21%. 

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới (An Giang) tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm