Khởi tố, bắt tạm giam hiệu trưởng ăn chặn tiền bảo hiểm của học sinh

(PLVN) - Hiệu trưởng một trường tại tỉnh Tuyên Quang bị bắt giam với cáo buộc chiếm đoạt tiền đóng bảo hiểm thân thể của học sinh và giáo viên trong trường.
Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Công an cung cấp
Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều nay (19/2), thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Cảnh Phương (SN 1977, trú tại tổ dân phố Tân An, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Khi bị bắt, bị can đang là Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thanh 2, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Theo tài liệu điều tra, trong các năm học 2016 - 2017 và 2018 - 2019, ông Phương đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tiền đóng bảo hiểm thân thể của hàng trăm học sinh và giáo viên trong trường.

Khi khám xét nơi ở và chỗ làm việc của nghi can, cảnh sát thông báo đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Đọc thêm