Khởi tố, bắt tạm giam trụ trì bị tố cáo cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi

(PLVN) - Khai nhận với cơ quan điều tra, Huỳnh Minh Toàn (42 tuổi, thường gọi là thầy Hoàng, quê ở Đồng Tháp) thừa nhận hành vi cưỡng hiếp nạn nhân N.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Toàn điều tra về hành vi “Hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi".

Trước đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhận được thông tin Toàn bị điều tra nên đã rút quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hội Khánh (TP Cao Lãnh). Cùng với đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang cũng đã có thông báo bãi nhiệm trụ trì chùa Bảo Tạng (huyện An Biên) đối với Toàn.

Huỳnh Minh Toàn
Huỳnh Minh Toàn

Liên quan đến vụ việc, nữ sinh N (14 tuổi) cho biết, trong thời gian nghỉ hè em đã lên ở với mẹ tại nhà trọ ở quận 6 (TP Hồ Chí Minh). Sáng 27/6, thầy Hoàng có đến tìm mẹ em, xin cho em đi chùa ở TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Toàn dùng ôtô chở N đến Cần Thơ tham quan một số địa điểm.

Đến khoảng 1h30 sáng ngày 28/6, Toàn đưa N vào một nhà nghỉ thuộc địa bàn quận Ninh Kiều thuê phòng. Khi vào phòng, Toàn kêu N đi tắm, vệ sinh cá nhân rồi giở trò đồi bại với em. Mặc cho nạn nhân chống cự quyết liệt, Toàn không dừng lại mà bịt miệng N để thực hiện hành vi.

Khoảng 2 tiếng sau, Toàn cùng N xuống quầy lễ tân trả phòng. Lúc này, nạn nhân nói mình vừa bị cưỡng hiếp nên nhân viên nhà nghỉ đã trình báo cơ quan công an, Toàn nhanh chóng bị bắt giữ. 

Đọc thêm