Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh vừa bàn giao 3 đối tượng trong vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h15 ngày 23/4/2021, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp với Công an xã Quang Hán làm nhiệm vụ tại xóm Bản Tám, xã Quang Hán (Trùng Khánh) phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đối tượng Trương Văn Trần (SN 2000, trú tại xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng) bị lực lượng chức năng bắt giữ, một người khác khi phát hiện thấy lực lượng chức năng đã điều khiển xe máy bỏ chạy.

Các đối tượng bị bắt giữ
 Các đối tượng bị bắt giữ

Qua quá trình đấu tranh, khai thác tại đồn biên phòng, Trương Văn Trần khai nhận được Sầm Văn Châm (SN 1992, trú tại xóm Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cai Bằng) thuê Trần và Sầm Văn Khải (SN 2002, cùng trú địa chỉ trên), đến đón 2 người phụ nữ tại thị trấn Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh) và đưa tới khu vực mốc 719. Hai bên tự thỏa thuận khi xong việc, đối tượng Trần được nhận 800 nghìn đồng tiền công.

Qua đấu tranh, Sầm Văn Châm và Sầm Văn Khải đã thừa nhận hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Riêng Sầm Văn Châm khai được một người đàn ông Trung Quốc thuê đón người Việt Nam đến khu vực mốc 719 để đưa sang Trung Quốc với giá tiền công là 700 nhân dân tệ (khoảng gần 2,5 triệu đồng)/1 người.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 21/4, Đồn Biên Phòng Ngọc Côn phối hợp với Công an xã Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) thực hiện nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện 7 công dân Việt Nam gồm 3 nam, 4 nữ đang có hành vi xuất cảnh trái phép qua khu vực mốc 797.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./

Đọc thêm