Khởi tố vụ án sập cây xăng xây dựng trái phép khiến 1 người tử vong

(PLVN) - Ngày 10/8, ông Đinh Văn Quyền, Chánh văn phòng UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết  Công an huyện An Dương đã ban hành quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương làm 1 người chết, 7 người bị thương.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện An Dương đã ban hành quyết định số 77 về việc khởi tố vụ án sập giàn giáo tại cây xăng xây dựng trái phép nói trên để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin, khoảng 19h30’ ngày 8/8, tại công trường xây dựng của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương, giàn giáo bất ngờ bị sập, nhiều người không kịp thoát ra ngoài. 

Hiện trường cây xăng bị sập
Hiện trường cây xăng bị sập

7 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Danh tính các nạn nhân được xác định ban đầu gồm: ông Đoàn Văn Dũng (47 tuổi ở xã Hồng Phong, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương); ông Lê Quốc Hưng (48 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng); ông Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương); ông Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, trú tại Hải Dương).

Nạn nhân bị tử vong là Vũ Anh Thêm (23 tuổi, ngụ tại Do Nha 3, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng).

Nhà điều hành và trạm xăng xây dựng trái phép
Nhà điều hành và trạm xăng xây dựng trái phép

Được biết, trước đó, ngày 1/8/2019, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản số 4645/UBND-KT để xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Thương mại Minh Tân do xây dựng cây xăng trái phép tại thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Tuy nhiên, bất chấp “lệnh” đình chỉ của cơ quan chức năng, công ty vẫn tiến hành hoạt động xây dựng và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Công trường thi công cây xăng
Công trường thi công cây xăng

Tính đến thời điểm hiện tại, 5 nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã bình phục và có thể xuất viện. 

Đọc thêm