Khởi tố vụ con rể dí súng vào đầu bố vợ

(PLO) - Ngày 12/8, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 2 tháng đối với  Lê Tiến Hảo (SN 1984, trú tại xã Nghi Kim, TP.Vinh) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Khẩu súng thu giữ được của Lê Tiến Hảo
Khẩu súng thu giữ được của Lê Tiến Hảo

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, lấy vợ xong Lê Tiến Hảo ra Thanh Hóa làm công nhân, dịp cuối tháng 7 về quê nghe bạn bè cùng quê nói bóng gió là vợ “cặp với trai”. Nghe thế, Hảo nổi cơn ghen Hảo về nhà tra hỏi nhưng vợ một mực chối và cho rằng đó là tin đồn nhảm nhí.

Thấy vợ cãi mình nheo nhẻo, Hảo rút dây lưng đánh tới tấp, thấy vợ chạy thì Hảo xông vào nhà cầm theo con dao đuổi chém. Vợ Hảo chạy sang nhà bố mẹ đẻ gần đó để “lánh nạn”, ông Duyệt (bố vợ) liền chạy ra ngoài ngặn con rể lại hỏi chuyện, thì Hảo lớn tiếng chửi bố vợ rồi bỏ về nhà.

Sau đó, ông Duyệt cùng người em gái sang nhà Hảo để nói chuyện phải trái, hai bên lời qua tiếng lại, Hảo bất ngờ rút khẩu súng ngắn giơ lên, đe dọa, sau đó ông Duyệt về nhà mình. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng, Hảo bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng, thu giữ một khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Tại CQĐT Lê Tiến Hảo khai nhận là rút súng để “dọa chứ không bắn”, theo Hảo khẩu súng được mua trong lần đi du lịch với giá 2 triệu ngoài Tây Bắc.

Đọc thêm