Khởi tố vụ sập mỏ đá, 8 công nhân chết thảm

(PLO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố điều tra vụ tai nạn lao động làm 8 người thiệt mạng tại mỏ đá Hang Cá (xã Yên Lâm, huyện Yên Định).
Khởi tố vụ sập mỏ đá, 8 công nhân chết thảm
Cơ qua điều tra công án tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án theo điều 227 Bộ Luật hình sự - tội Vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
Trước đó, như PLVN đã đưa tin, khoảng 10h ngày 22/1, các lao động của doanh nghiệp Tuấn Hùng đang làm việc tại mỏ đá ở xã Yên Lâm (Yên Định, Thanh Hóa) thì bất ngờ hàng nghìn khối đá lớn nhỏ từ độ cao cả trăm mét ở lưng chừng núi lăn xuống.
Vụ sập mỏ khiến 8 làm việc gần đó bị vùi lấp. Đã có 6 người được đưa ra ngoài, nhưng 5 người đã chết, 1 người được đưa đi cấp cứu cũng đã tử vong.
Danh tính 8 nạn nhân gặp nạn đã tử vong gồm: các anh Trương Văn Danh (SN 1983), Lê Văn Quảng (SN 1981), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN 1979), Phạm Văn Phi (SN 1993), Đinh Văn Hoàng (SN 1982), cùng ngụ xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá; ông Trần Như Dũng (SN 1961, anh trai chủ mỏ) và ông Trần Văn Năm (SN 1963, ngụ xã Yên Lâm, huyện Yên Định).
Ngay sau khi vụ sập mỏ đá xảy ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng tới hiện trường để tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số.

UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan ban ngành đã hỗ trợ mỗi người chết 27 triệu đồng.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Công điện gửi Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; các Bộ Quốc phòng, Xây dựng, Lao động -Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân vụ sập mỏ đá tại xã Yên Lâm (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố sập mỏ đá và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm