Không muốn mua rượu nợ, vợ dùng dao giết chồng

(PLO) - TAND tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa lưu động xét sử sơ thẩm bị cáo Y Dập về tội Giết người. Nạn nhân của Y Dập là người chồng suốt ngày say sỉn.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khoảng 15h30′ ngày 15/8/2015, Y Dập (tên gọi khác là Y Dấp, SN 1979, Kon Plông, Kon Tum) đã xảy ra mâu thuẫn với chồng. Lí do A Thương - chồng của Y Dập bảo vợ đi mua rượu chịu. Y Dập không nghe nên xảy ra đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, A Thương nói sẽ bán trâu để mua xe mô tô cho con gái khiến Y Dập bực tức lấy dao và gậy đánh chồng. 

Bị đánh, A Thương đã van xin nhưng Y Dập không buông tha mà tiếp tục đánh. Hậu quả làm A Thương chết do chấn thương sọ não.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình gây ảnh hưởng xấu cho gia đình và xã hội. Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tuyên phạt bị cáo Y Dập 08 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm