Không trả tiền taxi còn chém tài xế trọng thương

Tức giận vì bị đánh hội đồng, Tùng đã chạy vào nhà một người dân cạnh đó lấy 1 con dao rồi chạy ra chém anh Đức nhiều nhát vào đầu, mặt phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ.

[links()] CA huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Tùng (SN 1992,  thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, Quốc Oai) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 21h ngày 8/3, Tùng thuê taxi của anh Đặng Quang Đức (SN 1988, xã Hợp Đồng, Chương Mỹ, lái xe của Hãng taxi Xuân Mai) đi từ thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình về thôn Yên Sở, xã Hoài Đức, Hà Nội để thăm bạn gái.

Đối tượng Bùi Văn TùngĐối tượng Bùi Văn Tùng

Đến gần nhà bạn gái Tùng, anh Đức yêu cầu Tùng thanh toán tiền xe thì Tùng yêu cầu anh Đức phải chở tùng đến một địa điểm khác mới thanh toán được.

Đến khu vực nói trên, anh Đức đề nghị Tùng trả 600 nghìn cho quãng đường mà Tùng đã đi, tuy nhiên, Tùng lại lần lữa, bảo anh Đức tiếp tục chở Tùng đến siêu thị Lan Chi (xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ).

Vì không còn tin tưởng ở Tùng nữa nên anh Đức đã gọi cho bạn bè, cũng là lái xe taxi đợi ở siêu thị Lan Chi để hỗ trợ.

Xe chạy đến siêu thị, Tùng mới thú thật là không có tiền để trả taxi. Thấy vậy, bạn bè anh Đức đã đánh Tùng.

Tức giận vì bị đánh hội đồng, Tùng đã chạy vào nhà một người dân cạnh đó lấy 1 con dao rồi chạy ra chém anh Đức nhiều nhát vào đầu, mặt phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ.

CA huyện chương Mỹ đang tiếp tục điều tra làm rõ.

C.A
 

Đọc thêm