Kiểm tra, phát hiện 17 đối tượng sử dụng ma tuý tại quán Karaoke

(PLVN) - Trong quá trình kiểm tra tại quán Karaoke Bảo Nam club thuộc địa phận xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc (Hải Dương), lực lượng Công an huyện Gia Lộc đã phát hiện có 17 đối tượng sử dụng trái phép ma tuý tại đây. Các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ đều là các nam, nữ thanh niên có tuổi đời từ 20 - 35 tuổi đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.
Công an huyện Gia Lộc phát hiện, bắt giữ 17 đối tượng sử dụng trái phép ma tuý.
Công an huyện Gia Lộc phát hiện, bắt giữ 17 đối tượng sử dụng trái phép ma tuý.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 10 phút ngày 2/1/2021, lực lượng Công an huyện Gia Lộc tiến hành kiểm tra quán Karaoke Bảo Nam club ở thôn Phương Khê (xã Hồng Hưng) do anh Nguyễn Thế Long (27 tuổi, ở xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) quản lý.

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện hai phòng hát VIP 3, VIP 5 đang có 17 khách sử dụng trái phép ma túy dạng kẹo, ketamine... Trong đó, có 10 nam, 7 nữ từ 20 - 35 tuổi đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh như Gia Lộc (5 người), Tứ Kỳ (2 người), TP Hà Nội (2 người), các tỉnh Bắc Ninh (2 người), Sơn La (5 người), Yên Bái (1 người).

Nhóm đối tượng sử dụng trái phép ma tuý bị lực lượng Công an huyện Gia Lộc phát hiện, bắt giữ.
 Nhóm đối tượng sử dụng trái phép ma tuý bị lực lượng Công an huyện Gia Lộc phát hiện, bắt giữ.

Sau khi phát hiện ra vụ việc, Công an huyện Gia Lộc đã thu giữ toàn bộ tang vật là công cụ mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy như đĩa sứ, thẻ card cứng, bật lửa gas, tờ tiền polyme được cuộn thành ống... Hiện vụ việc đang được Công an huyện Gia Lộc lập hồ sơ và tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định.

Được biết, vào hồi 0 giờ 30 phút cùng ngày 2/1/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Dương cũng đã phát hiện 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép ma tuý tại quán Karaoke Diamond (khu Vũ Xá, phường Ái Quốc, TP Hải Dương).

Cùng ngày 2/1/2021, Công an TP Hải Dương cũng phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng sử dụng trái phép ma tuý.
 Cùng ngày 2/1/2021, Công an TP Hải Dương cũng phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng sử dụng trái phép ma tuý.

Trong đó, có 4 đối tượng trú tại TP Hải Dương gồm: Nguyễn Việt Hòa (SN 1984, ở phố Nhà Thờ), Vũ Văn Sơn (SN 1994), Đoàn Văn Tập (SN 1985, cùng ở phường Ái Quốc) và Đinh Quang Hùng (SN 1979, ở đường Trường Chinh). Còn lại một đối tượng là Nguyễn Văn Huynh (SN 1976) trú ở xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Trong số 5 đối tượng bị phát hiện, bắt giữ, có Hùng và Hòa đã có 1 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tìm hiểu, tại thời điểm kiểm tra, quán Karaoke Diamond đã hoạt động quá giờ quy định. Đáng lưu ý, ngày 25/12/2020, cũng tại quán Karaoke này, Công an TP Hải Dương đã phát hiện 6 đối tượng (3 nam, 3 nữ) sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Công an TP Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng và chủ quán karaoke Diamond theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm