Kiên Giang: Tạm giữ 6 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường biển

(PLVN) - Chiều 3/1, Trung tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, cho biết: Đơn vị phát hiện và tạm giữ 6 người nhập cảnh trái phép từ Camphuchia bằng đường biển.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 2/1/2021, tại khu vực có tọa độ 10024′544” N - 1040 24'717" E thuộc vùng biển TP Hà Tiên, tổ công tác Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên phát hiện 1 phương tiện chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác kiểm tra, phát hiện trên phương tiện có 2 người đàn ông Campuchia và 4 người phụ nữ Việt Nam đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tổ công tác tiến hành đưa người, phương tiện về Trạm Kiểm soát Biên phòng Pháo Đài và phối hợp với Công an, VKSND TP Hà Tiên để thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu.

Lực lượng y tế TP Hà Tiên phun khử trùng người, phương tiện trước khi đưa người nhập cảnh trái phép lên đất liền để làm việc ban đầu.
 Lực lượng y tế TP Hà Tiên phun khử trùng người, phương tiện trước khi đưa người nhập cảnh trái phép lên đất liền để làm việc ban đầu.

Qua làm việc sơ bộ ban đầu, 4 người phụ nữ Việt Nam gồm Lê Cẩm Nguyên (Sinh năm 1995, thường trú tại phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh); Trương An Kiều (Sinh năm 1982, thường trú tại phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Huỳnh Như (Sinh năm 1996, thường trú tại Long Quới A, Long Phú, Tân Châu, An Giang); Nông Huệ Anh (Sinh năm 1997, thường trú thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) khai báo sang Campuchia làm việc nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên đã tìm cách để về nước. Bốn người phụ nữ đã đóng mỗi người 350 đô la Mỹ cho một số đối tượng bên Campuchia để được đưa về Việt Nam bằng đường biển.

Khi được 2 người đàn ông Campuchia tên là Po Mênh (sinh năm 1996, thường trú ấp Thcau, xã Xây Sọc Tây, huyện Kampong Trách, tỉnh Kampot, Campuchia) và Phua Lô (Sinh năm 1992, thường trú ấp Thcau, xã Xây Sọc Tây, huyện Kampong Trách, tỉnh Kampot, Campuchia) dùng thuyền chở về đến tọa độ trên thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên phát hiện, bắt giữ.

3 trong 4 người phụ nữ Việt Nam nhập cảnh trái phép chờ làm việc với lực lượng Bộ đội Biên phòng.
 3 trong 4 người phụ nữ Việt Nam nhập cảnh trái phép chờ làm việc với lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý ban đầu, Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên bàn giao 6 người trên cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Tiên để đưa đi cách ly tập trung.

Trong quá trình làm thủ tục pháp lý ban đầu, Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên đã phối hợp lực lượng y tế TP Hà Tiên phun khử trùng người, phương tiện, vật dụng liên quan và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện đơn vị đang tiếp tục tiến hành các bước điều tra, xác minh theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm