Làm bậy với bé hàng xóm

(PLO) - TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thọ Trường (SN 1990, ngụ tại huyện Nhơn Trạch) 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Làm bậy với bé hàng xóm
Theo cáo trạng, Trường và gia đình chị H.T.P cùng thuê hai phòng trọ gần nhau tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ.
Ngày 13/6/2014, Trường làm ca đêm nên cháu L.T.B.N (8 tuổi, con của chị P.) qua gửi chìa khóa để đi chơi. Sau khi uống hết 2 lon bia, Trường lăn ra ngủ trên nệm trong phòng mình.
Đến 9 giờ cùng ngày, khi cháu N. qua lấy chìa khóa nhưng không về, mà ngồi xuống cạnh Trường đang nằm để chơi. Gã thanh niên đã nổi thú tính, thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé hàng xóm.
Chiều cùng ngày, cháu N. bị đau nên kể lại sự việc với bà chủ khu trọ. Biết chuyện, gia đình nạn nhân đã tố cáo hành vi đồi bại của Trường ra cơ quan công an./.

Đọc thêm