Làm cô chủ 13 tuổi có bầu, gã đầu bếp lĩnh án

(PLO) - Khi biết người đầu bếp có biểu hiện không lành mạnh với cô con gái 13 tuổi của mình, gia đình chủ động cho người làm công nghỉ việc để trừ họa. Ai ngờ cô con gái đã trót lỡ dính bầu mà tác giả chính là người làm thuê…

Làm cô chủ 13 tuổi có bầu, gã đầu bếp lĩnh án
Theo nội dung án sơ thẩm, gia đình cô bé Nguyễn Thanh T. (13 tuổi) sinh sống ở một quận nội thành nhưng có mở một nhà hàng ăn uống tại địa phận cầu Kênh Giữa, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Thỉnh thoảng dịp cuối tuần, cháu T. được cha mẹ cho sang nhà hàng này nghỉ ngơi thư giãn. Tại đây, bé T. gặp Vũ Quang Huy (SN 1987, quê xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) - đầu bếp nhà hàng. 
Huy 28 tuổi, đẹp trai, khỏe mạnh, khéo nói và nấu ăn có tay nghề nên được gia đình bà chủ quý mến, tạo điều kiện cho ăn, ở ngay tại nhà hàng. Chỉ sau vài lần gặp, cô bé T. đã có cảm tình với Huy.
Về phần Huy, thấy cô chủ nhỏ xinh xắn, phổng phao nên rất có cảm tình và không bỏ lỡ cơ hội để tán tỉnh yêu đương. Những lời “có cánh” của Huy nhanh chóng làm “say nắng” cô bé mới lớn.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, vào một ngày giữa tháng 3/2014, cô bé T. được bố mẹ cho sang nhà hàng chơi và cho ngủ lại nhà hàng.
Đêm đó Huy đã dụ T. trốn ra khuôn viên nhà hàng tâm sự rồi cả hai đã “vượt rào”. Sự việc lặp lại vào khoảng hai tuần sau, khi T. được cha mẹ cho sang thăm nhà hàng, Huy và “người yêu nhí” lại tiếp tục “xơi trái cấm”. 
Mặc dù cả hai cố giấu giếm chuyện tình cảm nhưng sau đó gia đình cô bé T. phát hiện quan hệ trên mức bình thường của Huy với T. nên đã nhắc nhở nhưng Huy chối bay chối biến. Để trừ hậu họa, gia đình nhà chủ đã cho Huy nghỉ việc nhằm cắt đứt quan hệ với con gái mình. 
Tưởng chuyện thế là ổn thỏa, ai ngờ vài tuần sau, gia đình T. thấy con gái có biểu hiện khác lạ nên đưa con đi khám thì phát hiện T. đã mang thai 8 tuần tuổi, cô bé khai Huy chính là “tác giả” bào thai. Cực chẳng đã, gia đình cô bé đã phải đến cơ quan công an trình báo sự việc. 
Được triệu tập lên lấy lời khai, Huy thừa nhận có quan hệ tình cảm với cô bé T. nhưng cho rằng mình không phải là tác giả của cái thai. Để việc giải quyết vụ án công minh, khách quan, cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định ADN bào thai và xác định Vũ Quang Huy chính là “tác giả” bào thai trong bụng cháu T. 
Với những hành vi trên, Huy bị HĐXX sơ thẩm TAND huyện Đông Anh (Hà Nội) tuyên phạt 4 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em. Cho rằng mức án này cao so với hành vi phạm tội của mình, Huy đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huy tỏ ra thành khẩn ăn năn và bày tỏ nguyện vọng được bồi thường đầy đủ số tiền khắc phục hậu quả để được giảm án. Nguyện vọng chính đáng trên đã được gia đình người bị hại chấp nhận và Tòa án ghi nhận.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định đây chính là tình tiết giảm nhẹ mới để sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt cho bị cáo. Do đó, TAND TP. Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án, tuyên giảm cho bị cáo Vũ Quang Huy từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”./.

Đọc thêm