Lao vào hiếp bạn của con lúc vợ vắng nhà

(PLO) - Chỉ vì không kiềm chế được dục vọng đê hèn mà bị cáo Đinh Công Quân (SN 1987, là người xóm Trang, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã đang tâm hãm hại cháu bé hàng xóm chỉ đáng tuổi con  mình.
Lao vào hiếp bạn của con lúc vợ vắng nhà
Tranh thủ vợ vắng nhà…
26 tuổi nhưng Đinh Công Quân đã có vợ và hai con. Tuy sống ở vùng nông thôn nghèo nàn, ít có điều kiện giao lưu với khu vực bên ngoài nhưng Quân vẫn ăn chơi đua đòi cùng chúng bạn và đàn em tuổi mới lớn. Với bản tính trăng hoa, thích ăn chơi nên chẳng mấy khi Quân có mặt ngoài đồng hay trên nương cùng vợ. 
Biết phận mình gái quê, bề ngoài chẳng xinh xắn, hấp dẫn nên vợ y lấy sự chăm chỉ, tận tụy với chồng con để mong cảm hóa  được chồng. Không mảy may nghĩ đến gia đình và vợ con, y vẫn như con ngựa bất kham vượt đèo, vượt dốc để đi tìm “hương thơm cỏ lạ”. Lúc thì xuống chợ phiên uống rượu giải khuây, khi thì đi tìm gái bán hoa giải sầu. Cũng có hôm tiền hết, muốn đi nhưng chẳng còn cách nào nên y đành ở nhà.
Như thường lệ, các cháu nhỏ cùng xóm thường hay sang nhà nhau chơi cả khi không có người lớn ở nhà. Ngày 14/6/2013, hai con của Quân đứa bốn tuổi, đứa một tuổi không sang ông bà mà ở nhà chơi với bố. 
Ngủ trưa dậy, vợ Quân đi lấy củi, y nhận ở nhà trông con và nằm chơi với hai con của mình ở chiếc giường nhỏ kê trong gian bếp. Lúc này có hai cháu gái hàng xóm là L và M sang chơi cùng con của Quân. Khi bọn trẻ chơi với nhau thấy chán thì L về nhà, còn lại M (sinh năm 2000) vẫn ngồi lại chơi. 
Dục vọng lấn át nhân tính
Khoảng 17h30 cùng ngày, con trai lớn của Quân nô đùa mệt quá lăn ra ngủ, con gái nhỏ thì vẫn còn thức. Lúc này, nhìn kỹ cháu M  thấy cô cháu hàng xóm vừa bước vào tuổi dậy thì xinh đẹp nõn nà vẫn hồn nhiên nán lại chơi với con gái, Quân nhìn quanh khu vực hàng xóm thấy vắng vẻ, mọi người đi làm đồng hết, dục vọng trong người trỗi dậy. 
Không kìm được bản chất thú tính của mình, y lao vào cháu M. Sau một hồi kêu la giãy giụa nhưng M không chống cự được với yêu râu xan.  
Sau khi sự việc xảy ra, cháu M về nhà mách mẹ và được gia đình đưa đi khám thương, trình báo công an. Ngay ngày hôm sau, Đinh Công Quân bị bắt khẩn cấp về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.
Mới đây, TAND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh Công Quân 07 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và phải bồi thường cho gia đình bị hại 7.900.000đ.,.

Đọc thêm