Lời khai bất ngờ của nam sinh lớp 11 sát hại cháu bé 5 tuổi trong rừng

(PLVN) - Quá trình chơi trò bịt mắt đoán thức ăn trong căn nhà hoang, Hoàng dùng băng dính quấn quanh mặt, cổ, trói chân tay cháu bé 5 tuổi khiến bé trai tử vong. Tại phiên tòa, bị cáo khai bắt cháu bé để tống tiền nhưng chưa thực hiện được. 
Bị cáo Đào Ngọc Hoàng
Bị cáo Đào Ngọc Hoàng

Ngày 19/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đào Ngọc Hoàng (SN 2003), trú xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) về tội Giết người. Vào thời điểm phạm tội, bị cáo chưa đủ 17 tuổi, đang học lớp 11.

Hồ sơ vụ án thể hiện, chiều ngày 7/6/2020, Đào Ngọc Hoàng đưa cháu Trần Hồ V.Đ. (SN 2014) đi chơi. Khi đi, Hoàng mang theo một số thức ăn, bánh kẹo, băng dính, găng tay, mặc áo khoác nắng cho cháu Đ.

Khi lên khu vực nhà hoang trong rừng thuộc xã Lăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), Hoàng rủ cháu Đ. chơi trò bịt mắt đoán thức ăn. Nam sinh này cắt 1 phần găng tay và dùng băng dính bịt mắt cháu bé, trói 2 tay cháu ra sau, lần lượt đút thức ăn vào miệng để cháu Đ. đoán.

Quá trình chơi, Hoàng dùng băng dính, găng tay, áo khoác nắng bịt kín mắt, mũi, miệng, cằm của cháu bé, trói hai chân lại rồi đưa vào sâu trong rừng, cách căn nhà hoang 155m và để nạn nhân lại bên bờ suối rồi đi về.

18h cùng ngày, Hoàng quay lại vị trí để cháu Đ. lại thì thấy cháu đã rơi xuống bờ khe nên đưa lên, dùng dây leo trói người, chân cháu bé.

14h ngày 8/6, Hoàng mua bánh mỳ, xúc xích, sữa vào nơi trói cháu Đ. thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân chết được xác định là ngạt đường hô hấp do bịt mũi, miệng và ngẹn cổ.

Ngày 9/6, công an huyện Quỳnh Lưu đã triệu tập Hoàng lên làm việc. Tại đây, Hoàng thừa nhận đã bắt giữ cháu Đ. và dẫn lực lượng chức năng đến hiện trường.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai mục đích bắt cóc cháu Đ. để tống tiền lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được thì cháu bé đã tử vong. Do hoảng sợ, lo bị công an bắt, gia đình cháu Đ. đánh đập nên bị cáo đã giấu mọi chuyện. 

Người thân bị hại đến tham dự tòa đã khóc lóc trong đau đớn. Được biết, gia đình bị hại có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đau ốm, riêng bố bị cáo hiện đang bị ung thư. Sau cái chết của con trai, người mẹ cũng chịu cú sốc lớn.

Trước sự có mặt của gia đình bị hại, bị cáo đã bật khóc quay xuống gửi lời xin lỗi.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo  Đào Ngọc Hoàng 15 năm tù về tội giết người. Về phần dân sự, tòa cũng buộc bố mẹ bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 169 triệu đồng.

Đọc thêm