Lừa chạy việc, “chạy trường” cho 60 người chiếm đoạt hơn 2 tỷ

(PLO) - Khoác lác là cán bộ đang công tác tại một tập đoàn viễn thông lớn, Minh đã dễ dàng lừa hơn 60 bị hại để "chạy việc", "chạy trường" chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Ngày (7/1), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Công Minh (SN: 1969, trú tại phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Theo hồ sơ vụ án, Minh vốn là kẻ thất nghiệp nhưng lại tự giới thiệu với nhiều người rằng đang công tác tại một tập đoàn viễn thông lớn. Minh còn khoác lác rằng quen nhiều cán bộ của một số ngân hàng lớn, có thể xin việc vào đây.
Tin tưởng vào lời nói của Minh, chị Nguyễn Thị Hồng Tươi (quê Thái Bình) đã gọi điện nhờ gã xin vào làm kế toán của Viettel ở Hải Phòng. Minh đưa ra cái giá để được vào làm việc tại đây thì chị Tươi phải bỏ ra 90 triệu đồng. Vì không có đủ tiền nên chị đã đưa trước cho Minh 50 triệu.
Đợi mãi chẳng thấy tin tức gì, chị Tươi gọi lại cho Minh để hỏi thì Minh yêu cầu chị đưa nốt 40 triệu đồng sẽ có quyết định đi làm ngay. Cố gắng lắm chị Tươi mới xoay được đủ 40 triệu để đưa cho Minh. Sau đó, chị Tươi tìm hiểu về nhân thân, lai lịch của Minh mới biết mình bị lừa.
Chân dung gã lừa đảo tại tòa.
 Chân dung gã lừa đảo tại tòa.
Ngoài trường hợp của chị Tươi, Minh đã nhận gần 900 triệu đồng của giám đốc một công ty chuyên giới thiệu việc để xin cho 43 người muốn vào ngân hàng làm. Bị cáo còn nhận hơn một tỷ đồng của nhiều người khác với lời hứa sẽ lo lót cho 13 người vào học trung cấp công an hoặc làm việc tại tập đoàn viễn thông…
Tại tòa, Minh khai đã nhận 61 bộ hồ sơ với số tiền hơn 2 tỷ đồng, hiện mới khắc phục được hơn 500 triệu đồng cho các bị hại.
HĐXX TAND TP Hà Nội cho rằng, lần phạm tội này của Minh thuộc trường hợp tái phạm vì trước đó Minh đã bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm cũng về tội lừa đảo nên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Minh 14 năm tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.

Đọc thêm