Lực lượng Biên phòng Bình Phước khởi tố hai vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

(PLVN) - Chiều 13/10, Đồn Biên phòng Lộc Tấn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái vào lãnh thổ Việt Nam, tạm giữ 6 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sau nhiều ngày tổ chức theo dõi, mật phục, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 11/10 vừa qua, tại khu vực cột mốc 72/11 thuộc ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), Phòng phòng, chống Ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Đồn Biên phòng Lộc Tấn bắt quả tang đối tượng Trần Hồng Thảo (39 tuổi, ở xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) đang tổ chức đưa 3 đối tượng khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hai chiếc xe máy, 6 điện thoại di động dùng để liên lạc. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (29 tuổi, ở xã Lộc Thạnh) và triệu tập đối tượng Trần Thị Kẽm (37 tuổi, ở xã Lộc Thiện, cùng huyện Lộc Ninh).

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm đang bị tạm giữ tại đồn Biên phòng Lộc Tấn.
 Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm đang bị tạm giữ tại đồn Biên phòng Lộc Tấn.

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận: Nguyễn Thanh Tâm là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bên kia biên giới sẽ có người tập trung những người có nhu cầu muốn nhập cảnh. Khi có người, Tâm sẽ tập trung họ ở một điểm sát biên giới, gọi điện thuê Thảo và Kẽm dùng xe máy chở các đối tượng vượt biên vào Việt Nam. Nếu trót lọt, Tâm sẽ thu của mỗi người 1 triệu đồng. Số tiền này Tâm trả cho Thảo và Kẽm 200 nghìn đồng, Tâm giữ 800 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Lộc Tấn đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 1/9, tại khu vực cột mốc số 73/7, thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cũng đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt quả tang vụ hai đối tượng là Đào Duy Nhật (29 tuổi) và Đào Tuấn Anh (23 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh) đang tổ chức đưa ba người khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước) đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Duy (28 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) đang lẩn trốn tại Campuchia, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam. Khai nhận với lực lượng chức năng, các đối tượng cho biết, khi đưa người trót lọt vào lãnh thổ Việt Nam sẽ được nhận 800 nghìn đồng/người.

Ngày 3/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ việc trên và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm