Lý Nguyễn Chung chấp nhận bản án 12 năm tù, không kháng cáo

(PLO) - Theo thông tin từ TAND tỉnh Bắc Giang, cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của các bên liên quan trong vụ án Lý Nguyễn Chung (28 tuổi, quê Lạng Sơn) giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vào năm 2003.
Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22/7/2015.
Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22/7/2015.
Cụ thể, bà Hoàng Thị Hội (mẹ của nạn nhân) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, ông Lý Văn Chúc (bố đẻ bị cáo Lý Nguyễn Chung) cũng có đơn đề nghị xem xét lại trách nhiệm bồi thường. Riêng bị cáo Lý Nguyễn Chung không làm đơn kháng cáo.
Trao đổi với PV PLVN, luật sư Hoàng Minh Hiển – luật sư bào chữa cho Lý Nguyễn Chung thuộc đoàn luật sư Hà Nội chia sẻ, thân chủ của ông chấp nhận mức án 12 năm tù mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên. Lý do Chung đưa ra vì cho rằng, nếu có được giảm án cũng không đáng kể.
Theo lời luật sư Hiển, Chung đã biết tội của mình gây ra và muốn cải tạo tốt để làm lại cuộc đời và mong muốn được thụ án tại Đắk Lắk để được gần vợ con.
Trước đó, phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung liên tục bị hoãn do nhiều nguyên nhân và phải đến lần thứ 4 TAND tỉnh Bắc Giang mới đưa ra được phán quyết cấp sơ thẩm đối với vụ án chấn động dư luận này.
Phiên xử kéo dài từ ngày 21-23/7/2015 và “nóng” lên bởi sự xuất hiện của nhân chứng mới là bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1962, ở xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). 
Tại tòa, bà Hà đã đưa ra nhiều luận điểm để chứng minh có sự dàn xếp để Chung ra đầu thú thay ông Nguyễn Thanh Chấn – người đã được giải oan và đang chờ bồi thường. Tuy nhiên, Lý Nguyễn Chung lại khẳng định một mình gây ra vụ án cách đây hơn 12 năm.
Sau khi tuyên phạt Chung 12 năm tù, HĐXX cũng kiến nghị mở rộng vụ án để xác minh làm rõ một số tình tiết và lời khai của nhân chứng mới. Trước lời khai của bà Hà tại tòa, gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn và bà Thân Thị Hải - người đi kêu oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn đã có đơn tố cáo nhân chứng mới tội Vu khống./.

Đọc thêm