Mất mạng vì ẩu đả với bậc cha chú

(PLO) - Đến quán ốc nhậu cùng bậc cha chú, anh Lực nảy sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên. Được họ khuyên can, đuổi về, song anh Lực lại quay lại cự cãi khiến ẩu đả xảy ra.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 8/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Xuân Hào (SN 1969, ở Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Hữu Cửu (SN 1974, ở Lục Nam, Bắc Giang) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989, ở Lục Nam, Bắc Giang) ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Tiến Lực (SN 1991).

Theo cáo trạng, rạng sáng 14/11/2017, Nguyễn Xuân Hào, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Cảnh cùng nhiều người khác rủ nhau đi uống rượu ốc tại một quán nhỏ ở phố Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội). Ít lâu sau, họ thấy anh Nguyễn Tiến Lực tới nhập hội.

Vừa ăn uống được ít phút, họ thấy anh Lực nảy sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên bàn bên nên vội vã ngăn cản, đuổi anh Lực về. Bị đuổi ra khỏi quán và bị Nguyễn Hữu Cửu tát vào mặt, anh Lực ra về cùng hai người bạn khác. Tuy nhiên, đi được một đoạn, anh Lực liền xuống xe, quay lại quán tiếp tục gây sự với bậc cha chú. Mâu thuẫn xảy ra, hai bên đuổi đánh nhau.

Quá trình ẩu đả, anh Lực bị Hào đâm một nhát vào ngực. Dù bị đâm song anh Lực cũng kịp dùng viên gạch nhặt được bên đường đập một nhát vào đầu Hào rồi bảo chạy.  

Thấy anh Lực chạy, Hiếu và Cửu vội vã đuổi theo. Khi anh Lực ngã, Hiếu lao tới ngồi đè lên người đối phương, đấm nhiều cái vào mặt nạn nhân. Bên cạnh, Cửu cũng dùng tay, chân đấm đá nhiều cái vào hông, đùi 9X. 

Khi Cửu và Hiếu đang đấm, đá nạn nhân, con trai của Cửu là Nguyễn Hữu Phúc chạy tới can ngăn, đỡ anh Lực dậy. Thấy ngực anh Lực chảy nhiều máu, Phúc liền đỡ dậy, đưa ra taxi đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh lực đã tử vong trước khi đến được bệnh viện. 

Ngày 8/10, TAND TP Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử. Tại tòa, 3 bị cáo tuổi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Họ tỏ ra ăn năn, hối hận vì đã lỡ tay tước đoạt tính mạng thanh niên mà họ coi như con cháu trong nhà. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Hào tù chung thân, Nguyễn Hữu Cửu 13 năm tù và Nguyễn Văn Hiếu 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Đọc thêm