Mất mạng vì mải “khám phá” bạn đồng tính

(PLO) - TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Quang Lộc (32 tuổi, trú thôn 3, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) mức án chung thân về tội giết người và cướp tài sản.
Mất mạng vì mải “khám phá” bạn đồng tính
Biết anh Nguyễn Phú H. (28 tuổi, làm nghề bán vé số dạo, cùng trú ở xã Ea Hu) có những biểu hiện không bình thường về giới tính, Lộc thường rủ anh H. đến những chỗ vắng vẻ chơi rồi lợi dụng sơ hở để trộm tiền, vé số của anh H.
Khoảng 21h30 ngày 29/4, Lộc rủ anh H. ra khu vực suối Đá Cạn (thôn 2, xã Ea Hu) tâm sự, trong lúc để anh H. khám phá “của quý” của mình, Lộc thò tay vào túi xách của anh H. trộm tiền.
Không lấy được, Lộc nảy sinh ý định giết anh H. để cướp tài sản. Lộc lấy cây gậy gỗ dài để ở sau lưng vụt mạnh, sau đó dùng tay đánh anh H. ngã xuống suối rồi túm cổ áo dìm chết nạn nhân.
Sau khi gây án, Lộc lấy đi 234 tờ vé số loại 10.000 đồng/vé (tương đương 2.340.000 đồng), mở thưởng vào ngày 30/4/2013 rồi vứt túi đựng vé số ở một nơi kín đáo rồi ra về.
Chiều 30/4/2013, một người dân đã phát hiện xác anh H. ở dưới suối. Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng triệu tập và bắt khẩn cấp Võ Quang Lộc và Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm