Mâu thuẫn từ việc nhờ mua thuốc, vợ cầm kéo giết chồng

(PLO) - Xung đột vợ chồng xảy ra đã dẫn đến cái chết oan nghiệt của người chồng từ mũi kéo trên tay vợ.

Ngày 14/1, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thu Thảo (18 tuổi), ngụ khóm 5, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 5 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là Lâm Thanh Tài (23 tuổi), chồng của Thảo.
Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 16/9/2015, Tài đi nhậu cùng bạn bè. Vì Tài không mang điện thoại nên chị Thảo gọi vào số máy một bạn nhậu với Tài để nhờ chồng mua thuốc.
Thấy vợ gọi nhiều lần, Tài cho rằng vợ đã làm mình “mất mặt” với bạn nhậu nên khi về Tài đánh Thảo. Bị đánh, Thảo dùng kéo chống trả khiến Tài tử vong. Gây án xong, Thảo đến công an đầu thú. 
Xét thấy Thảo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX tuyên phạt mức án như trên./.

Đọc thêm