Mâu thuẫn với khách, chủ quán trà đá bị đâm chết

(PLO) - Do mâu thuẫn với một nhóm khách ngồi uống trà, chủ quán trà đá đã bị nhóm côn đồ này truy đuổi, tước đoạt mạng sống.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Khoảng 13h30 trưa nay (4/4/2016),một vụ án mạng đã xảy ra ở quận Hoàng Mai - Hà Nội. Nạn nhân là anh Bùi Xuân Đạt (SN 1971, ngụ số nhà 18, khu đô thị Đồng Tàu, phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). Theo các nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên, anh Đạt ngồi bán trà đá đối diện cửa nhà, tiếp 3 vị khách đều là nam thanh niên.

Sau đó, giữa anh Đạt và nhóm thanh niên này xảy ra cự cãi với nhau. Cả 3 thanh niên trên cầm điếu cày và dao đuổi chém anh Đạt. Chạy được một đoạn, nhóm thanh niên này không đuổi theo nữa và vờ bỏ đi.

Tưởng các đối tượng đã bỏ đi thật, anh Đạt quay lại. Nào ngờ các đối tượng vẫn núp gần đó và rút 1 con dao ngắn đâm thẳng vào mạng sườn anh Đạt. 

Thấy nạn nhân ôm ngực và gục ngã trên vũng máu, nhóm thanh niên vứt lại 1 thanh kiếm rồi nhảy lên chiếc xe SH màu trắng bỏ chạy. Thanh kiếm này đã được em trai của anh Đạt nhặt lại và giao nộp cho cơ quan công an.

Hiện trường nơi nạn nhân bị các đối tượng đuổi chém
Hiện trường nơi nạn nhân bị các đối tượng đuổi chém

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình và người dân xung quanh đưa anh Đạt đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên do mất quá nhiều máu.

Theo một số người thân trong gia đình anh Đạt, toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của nhà hàng xóm ghi lại. Bước đầu cơ quan công an đã nhận diện được đối tượng gây án.

Được biết, anh Đạt từng có hai đời vợ, ba người con. Người vợ đầu đã mất vì bệnh ung thư. Anh Đạt mới cưới người vợ thứ hai được khoảng 2 năm nay và sinh được 1 con gái. Hàng ngày, anh bán trà đá trước cửa, vừa trông nhà, vừa kiếm tiền trang trải sinh hoạt gia đình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án chỉ cách trụ sở Công an phường Thịnh Liệt khoảng 200m, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường Thịnh Liệt đã nhanh chóng có mặt để tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo công an quận Hoàng Mai, Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm