Minh Sâm "vui vẻ" lĩnh án

(PLO) - Sáng nay (2/6), HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định xử phạt bị cáo Minh Sâm 24 tháng tù. 9 bị cáo còn lại phải lĩnh từ 15 tháng đến 18 tháng 13 ngày tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 
Minh Sâm "vui vẻ" lĩnh án

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra mức án đối với Nguyễn Ngọc Minh (56 tuổi, trức trùm xã hội đen Minh “Sâm”, Giám đốc Công ty TNHH Đại An, ở thị xã Từ Sơn) và đồng phạm.

Kết thúc phiên tòa, Minh Sâm và một số đồng phạm "vui vẻ" chấp nhận mức án.

Sau khi chủ tọa quyết định xử phạt 24 tháng tù giam, Minh Sâm"tươi cười bắt tay người thân".

Sau khi chủ tọa quyết định xử phạt 24 tháng tù giam, Minh Sâm"tươi cười bắt tay người thân".

Sau đó "vui vẻ" ra xe về nhà.
Sau đó "vui vẻ" ra xe về nhà.
Trước đó, Minh Sâm nhắm mắt, cúi đầu nghe tòa tuyên án.
Trước đó, Minh Sâm nhắm mắt, cúi đầu nghe tòa tuyên án.
Bị cáo Nguyễn Văn Hòa cũng vui vẻ nhận mức án 15 tháng tù treo về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Hòa cũng vui vẻ nhận mức án 15 tháng tù treo về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ở phiên tòa ngày 1/6, con gái Minh Sâm là Nguyễn Thu Hằng đã khóc nức nở mong muốn HĐXX giảm án cho bố và các đồng phạm.
Ở phiên tòa ngày 1/6, con gái Minh Sâm là Nguyễn Thu Hằng đã khóc nức nở mong muốn HĐXX giảm án cho bố và các đồng phạm.
Sang đến ngày xử thứ 2, công tác đảm bảo ANTT trong phiên tòa vẫn được thắt chặt. Những người không có giấy triệu cập phải ngồi bên ngoài phòng xử nghe diễn biến phiên tòa qua loa phóng thanh.
Sang đến ngày xử thứ 2, công tác đảm bảo ANTT trong phiên tòa vẫn được thắt chặt. Những người không có giấy triệu cập phải ngồi bên ngoài phòng xử nghe diễn biến phiên tòa qua loa phóng thanh.
Trời nắng nóng nên người nhà các bị cáo đã chuẩn bị nước từ trước.
Trời nắng nóng nên người nhà các bị cáo đã chuẩn bị nước từ trước.
Ông Phạm Minh Tuyên - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh ngồi ghế chủ tọa tuyên án.

Ông Phạm Minh Tuyên - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh ngồi ghế chủ tọa tuyên án.

Người lớn tuổi nhất tại phiên tòa nghe HĐXX tuyên án.
Người lớn tuổi nhất tại phiên tòa nghe HĐXX tuyên án.
Người thân của các bị cáo chăm chú lắng nghe.
Người thân của các bị cáo chăm chú lắng nghe.
Có người cảm thấy căng thẳng khi nghe chủ tọa tuyên án.
Có người cảm thấy căng thẳng khi nghe chủ tọa tuyên án.
Lực lượng cảnh sát hỗ trợ Tư pháp luôn chú ý theo dõi diễn biến phiên tòa.
Lực lượng cảnh sát hỗ trợ Tư pháp luôn chú ý theo dõi diễn biến phiên tòa.
Người ngồi ngoài cố gắng nghe kỹ mức án mà HĐXX tuyên phạt các bị cáo.
Người ngồi ngoài cố gắng nghe kỹ mức án mà HĐXX tuyên phạt các bị cáo.
Cậu bé tìm người thân sau khi HĐXX kết thúc phiên tòa.
Cậu bé tìm người thân sau khi HĐXX kết thúc phiên tòa.

Mức án của 10 bị cáo trong phiên tòa xét xử trùm buôn gỗ Minh Sâm

1. Nguyễn Ngọc Minh (56 tuổi, trức trùm xã hội đen Minh “Sâm”, Giám đốc Công ty TNHH Đại An, ở thị xã Từ Sơn) được xác định là đầu vụ nhưng có nhiều công, được Nhà nước ghi nhận, HĐXX tuyên phạt bị cáo Minh 24 tháng tù tội Cưỡng đoạt tài sản.

2.  Nguyễn Văn Tùng (50 tuổi, ở TP Bắc Ninh, đàn em của Minh “Sâm”) lĩnh 18 tháng, 13 ngày tù tội Cưỡng đoạt tài sản.

3. Vũ Quốc Khánh (26 tuổi, ở Hải Dương) lĩnh 18 tháng 13 ngày tù tội Cưỡng đoạt tài sản.

4. Nguyễn Văn Hòa (42 tuổi, ở TP Thái Nguyên) lĩnh 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội Cưỡng đoạt tài sản.

5.Nguyễn Thu Hằng (24 tuổi, con gái Minh “Sâm”) lĩnh 17 tháng 19 ngày tù tội Cưỡng đoạt tài sản.

6. Trần Thái Sơn (25 tuổi, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) lĩnh 18 tháng 6 ngày tù tội Cưỡng đoạt tài sản.

7. Phạm Văn Đức (25 tuổi, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) lĩnh 18 tháng 6 ngày tội Cưỡng đoạt tài sản.

8. Nguyễn Hữu Hoàng (25 tuổi, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) lĩnh 18 tháng 13 ngày tù tội Cưỡng đoạt tài sản.

9. Nguyễn Tiến Thắng (56 tuổi, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) lĩnh 18 tháng 11 ngày tù tội Cưỡng đoạt tài sản.

10. Quách Văn Lộc (41 tuổi, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) lĩnh về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng lĩnh 18 tháng 6 ngày tù.

Đọc thêm