Mở rộng điều tra vụ phá rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi ở Đắk Lắk

(PLVN) - Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này đã điều tra, làm rõ được 08 đối tượng tham gia phá rừng nguyên sinh quy mô lớn xảy ra trên địa bàn xã Hòa Lễ trong thời gian vừa qua.
Hiện trường nơi tập kết gỗ.
Hiện trường nơi tập kết gỗ.

Theo điều tra ban đầu, đêm 12/6, 1 tổ công tác của Công an huyện Krông Bông đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Trần Minh Phúc (SN 1988), Y Tứ Niê (SN 2001) và Y Phan Niê (SN 2002, cùng ngụ huyện Krông Bông) đang có hành vi khai thác lâm sản trái phép tại Tiểu khu 1174, thuộc rừng nguyên sinh do UBND xã Hòa Lễ (huyện Krông Bông) quản lý.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện có 7 điểm tập kết gỗ. Qua kiểm đếm có 140 hộp gỗ được xẻ vuông vắn, dài hơn 3m, đường kính từ 30-40cm. Tổng khối lượng ước tính hơn 75m3. Trong quá trình xác minh, tổ công tác còn phát hiện 2 lán trại, 2 xe máy cày và nhiều dụng cụ được dùng để khai thác gỗ.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công huyện Krông Bông xác định, Lê Ngọc Phúc (SN 1973, ngụ xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) chính là đối tượng tổ chức, cầm đầu trong việc khai thác gỗ trái phép trên.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm