Mò vào phòng chị dâu cuỗm sạch túi đựng tiền, vàng

(PLO) -Ngày 19/5/2017, TAND Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng cáo, chuyển từ 1 năm tù giam thành 1 năm tù treo đối với bị cáo Đào Thị Nguyệt sinh năm 1978, ngụ quận Tân Bình về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Bị cáo Nguyệt được giảm án.
Bị cáo Nguyệt được giảm án.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 13/9/2016, vẫn như thường lệ, Nguyệt vào phòng chị dâu lấy ấm đun nước.

Do phòng không có ai, lại nhìn thấy chiếc ví màu đen để ở góc phòng ngủ nên Nguyệt tò mò tới xem, mở ra thì thấy bên trong có vàng và tiền ước tính khoảng 40 triệu đồng nên Nguyệt mang về phòng mình cất giấu.

Sáng hôm sau, người chị dâu phát hiện bị mất chiếc túi thì hỏi các thành viên trong gia đình có ai lấy hay không, nhưng không ai chịu nhận nên buộc chị trình báo công an. Sau khi được mời lên làm việc, Nguyệt đã thừa nhận hành vi của mình.

Với hành vi đó, Nguyệt bị TAND quận Tân Bình tuyên phạt 1 năm tù giam. Sau đó Nguyệt kháng cáo và được cấp phúc thẩm chuyển thành án treo như đã nêu trên.

Đọc thêm