Một án tử hình hai án chung thân cho ba kẻ buôn bán heroin

(PLO) - TAND Tối cao đã bác đơn kháng cáo đối với ba bị cáo, tuyên y án tử hình cho một bị cáo và 2 án chung thân cho các bị cáo còn lại vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép 16 bánh heroin từ Nghệ An vào Nam tiêu thụ. 
Một án tử hình hai án chung thân cho ba kẻ buôn bán heroin
Sáng 26/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao xét xử lưu động tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An (TP.Vinh, Nghệ An) bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án tử hình đối với Bùi Văn Vãng (SN 1970, trú tại phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương); Bác kháng cáo kêu oan và kháng cáo xin giảm án, tuyên y án phạt tù chung thân đối với hai bị cáo Lô Thị Thu (SN 1974 trú tại xã Châu Kim, Quế Phong, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy và Phùng Bá Dũng (SN 1992, trú xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. 
Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 23/3, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Bùi Văn Vãng bản án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; Lô Thị Thu án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và Phùng Bá Dũng án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Lô Thị Thu đã kháng cáo kêu oan còn Bùi Văn Vãng và Phùng Bá Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
Như tin Báo PLVN đã đưa tin trước đó, tối 11/4/2014, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47 - Công an Nghệ An) phối hợp cùng Đội CSGT 1-48 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) bắt quả tang Lê Thị Hằng (SN 1983) và Phùng Bá Dũng khi hai đối tượng đang mang theo 8 bánh heroin (trọng lượng 2,4 kg) đựng trong thùng mì tôm đi tiêu thụ.
Qua đấu tranh mở rộng, Phòng PC 47 - Công an Nghệ An đã điều điều tra làm rõ, Lê Thị Hằng là “trùm” đường dây vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào TPHCM. Hằng đã hai lần nhờ Lô Thị Thu mua 8 bánh heroin, thuê Dũng vận chuyển vào TP.HCM bán cho Bùi Văn Vãng. 
Chuyến “hàng” đầu tiên trót lọt, Lê Thị Hằng tiếp tục thuê Thu mua tiếp 8 bánh heroin để mang vào TP.HCM cho Vãng tiêu thụ thì bị bắt.
Tổng số heroin ba lần Hằng mua là 16 bánh, trọng lượng tương đương 5.504,12 gam, số tiền kiếm được gần 400 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, chờ xét xử Lê Thị Hằng đã tử vong nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với Hằng./.

Đọc thêm