Nam sinh lớp 11 mê phim đen, trộm quần lót, hiếp dâm chị họ

(PLO) - Sáng ngày 16/6, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1997, trú tại xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An). Nạn nhân là chị họ, hàng xóm bên cạnh nhà. 
Nam sinh lớp 11 mê phim đen, trộm quần lót, hiếp dâm chị họ
Vào khoảng 14h30 phút ngày 27/12/2013, Nguyễn Văn Tùng đi bộ tới nhà bạn chơi, lúc đi qua nhà bà Nguyễn Thị T. (hàng xóm và là bác họ của Tùng), biết là T đi vắng, Tùng định lẻn vào nhà ăn trộm quần lót của con gái bà T. Khi vào giường, do bị va chân vào gầm giường gây tiếng động khiến chị Nguyễn Thị L. (SN 1994, con gái bà T.) đang nằm ngủ trên giường tỉnh dậy. Sợ bị chị L. phát hiện, L. sẽ kể với gia đình, sẵn thấy con dao đầu giường, Tùng cầm lấy rồi nhảy lên giường, lấy chân đè trên người chị L. và dùng dao đâm nhiều nhát vào đầu nạn nhân. 
Khi Tùng đâm đến nhát thứ 3 thì chiếc dao bị gãy, Tùng buông cán dao, dùng tay bóp cổ chị L. Chưa dừng lại đó, sợ chị L. chưa chết hẳn, Tùng với dây thắt lưng đang treo trên tường quấn vào cổ nạn nhân và xiết chặt. Nạn nhân nằm bất động trên giường, sau đó, Tùng thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện hành vi thú tính xong, Tùng nhặt cán dao, dây thắt lưng đi về và vứt xuống áo khi đi về nhà. 
Nguyễn Văn Tùng nhận 7 năm tù cho tội giết người
Nguyễn Văn Tùng nhận 7 năm tù cho tội giết người 
Đến khoảng hơn 16h, bà Nguyễn Thị T. đi làm đồng về, phát hiện con gái bất tỉnh với nhiều vết máu nên đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu nên giữ được tính mạng. Biết không thể trốn tránh được pháp luật, ngày 13/1/2014, Nguyễn Văn Tùng đến cơ quan công an đầu thú. 
Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Tùng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, Tùng khai nhận vì bản thân mê xem phim “đen” nên đã nhiều lần trộm quần lót của chị L. để… ngắm. Khi bị chị L. phát hiện, hoảng sợ nên ra tay sát hại. Tại phiên tòa, nạn nhân Nguyễn Thị L. rút đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Nguyễn Văn Tùng đối với mình, nạn nhân cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường về mặt dân sự. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng 7 năm tù giam về tội giết người. Thời điểm phạm tội Tùng đang là học sinh lớp 11. 

Đọc thêm