Nam thanh niên bị chém tử vong trên đường đi đám cưới về

(PLO) - Sáng nay (23/04), Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành triệu tập một số các đối tượng liên quan đến vụ giết người vào ngày 22/04 khiến anh Hoàng Văn Tú (SN 1997, ngụ xóm 9, xã Diễn Chung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) tử vong.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, vào khoảng 11h trưa ngày 22/04, anh Tú có đi đám cưới ở nhà ông Nguyễn Hữu (là người hàng xóm với anh Tú) và uống rươu tại đây. Lúc ra về thì giữa anh Tú và ông Ngãi (là người nhà của ông Hữu) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, do được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, khi anh Tú tiếp tục đi về thì một nhóm thanh niên đi xe ô tô từ đâu lao tới, trên tay cầm dao, kiếm, lao vào truy sát anh Tú khiến anh Tú phải bỏ chạy. Không dừng lại, các đối tượng vẫn đuổi theo, chém liên tiếp vào đầu và sườn khiến nạn nhân gục ngã ngay tại sân vận động của xã Diễn Chung.

Thấy vụ việc xảy ra, ông Hoàng Văn Đệ (SN 1962, là cha anh Tú) và một người đàn ông tên là Thắng ra can ngăn, nhưng ông Đệ cũng bị nhóm côn đồ chém một nhát ở mông phải khâu 8 mũi, còn anh Thắng bị thương nhẹ.

Sau khi vụ việc xảy ra nhóm côn đồ đã nhảy lên xe bỏ trốn, người dân và gia đình đã đưa anh Tú vào bệnh viện Đa Khoa huyện Diễn Châu để cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Ngay sau đó, công an xã Diễn Trung và công an huyện Diễn Châu nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân ban đầu của vụ án.

Đến tối 22/04, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, do bức xúc nên gia đình ông Đệ đã đưa thi thể anh Tú về trước nhà ông Hữu để gây áp lực.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ./.

Đọc thêm