Nam thanh niên bị đâm chết khi ăn mừng ĐT nam U22 Việt Nam giành HCV

(PLVN) - Thanh niên 19 tuổi cùng nhóm bạn tới quán bar vui chơi ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam thì mâu thuẫn với 1 nhóm khác. Trong lúc đánh nhau, anh T bị nhóm đối thủ dùng hung khí đâm tử vong.
Các nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh:A.Bình.
Các nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh:A.Bình.

Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) mới bắt 4 nghi phạm ngụ ở TP Nha Trang liên quan vụ hỗn chiến khiến một người chết xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Họ gồm: Phan Hữu Vĩ, Nguyễn Thành Quang (cùng 22 tuổi), Nguyễn Hữu Việt (21 tuổi) và Trịnh Ngọc Trung (20 tuổi).

Nạn nhân trong vụ án là anh Đặng Quang T. (19 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa, TP Khánh Hòa).

Thông tin ban đầu, tối 10/12, anh T. cùng với nhóm bạn kéo tới quán bar nằm ở đường Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang vui chơi sau khi đi bão mừng đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30.

Đến 3h ngày 11/12, trong quá trình vui chơi, nhóm anh T. mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên khác. Lúc này, 2 nhóm ra về trước quán thì tiếp tục cự cãi xông vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, anh T. bị đâm gục.

Gây án xong, nhóm này tẩu thoát, thanh niên 2X được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP. Nha Trang cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hoà có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Đọc thêm