Nghi “ma lai” em vợ bắn chết anh rể

(PLO) - Chiều ngày 2/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt 6 đối tượng có liên quan đến vụ án nổ súng bắn chết anh Ka Nhất (35 tuổi), ngụ tại Krăng Gọ, xã Pró, huyện Đơn Dương.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, Ya Tăm (31 tuổi) ngụ tại Krăng Gọ, xã Pró, huyện Đơn Dương bị bắt về hành vi giết người, mua bán, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. 
Ya Thoàn (44 tuổi) và Ya Măng (18 tuổi), trú thôn Krăng Gọ, xã Pró, huyện Đơn Dương bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm. 
Krăng Răng Tên (44 tuổi) bị bắt về hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trái phép. Jơh Lơng Nis (28 tuổi), trú tổ dân phố Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương và Na Tồi Ya Tin (47 tuổi), trú thôn Pró Trong, xã Pró, huyện Đơn Dương bị bắt về hành vi mua bán vũ khí quân dụng trái phép. 
Trước đó, cho rằng Ka Nhất có "ma lai" (một hủ tục về bóng ma chuyên hại người) Ya Tăm đã mua khẩu súng với giá 10 triệu đồng nhằm sát hại Ka Nhất.
 Sáng ngày 30/11, trên đường đi đào củ năng Ka Nhất đã bị Ya Tăm bắn chết bên bờ suối thuộc xã Pró, huyện Đơn Dương.  
Sau khi gây án Ya Tăm  chạy vào rừng và giấu súng, đạn trong  bụi cỏ./.

Đọc thêm