Nghi phạm giết người, cướp tài sản ở Bình Dương ra Nha Trang đầu thú

(PLO) - Chiều ngày 22/4, công an Thị xã Dĩ An cho biết, vào 10h cùng ngày nghi phạm Nguyễn Nghĩa (SN 1989, ngụ tại H. Vĩnh Cữu, T. Đồng Nai, tạm trú TX. Dĩ An, T . Bình Dương), kẻ bị tình nghi giết chết anh Nguyễn Thành Đạt (SN 1991, ngụ tại TP.HCM, tạm trú TX. Dĩ An, T. Bình Dương) trong khách sạn S.B (P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương) đã tới công an TP. Nha Trang đầu thú.
Nghi phạm giết người, cướp tài sản ở Bình Dương ra Nha Trang đầu thú

Đối tượng khai, hắn là “con nghiện” game tài xỉu (một hình thức bài bạc trên mạng), và quen biết với anh Đạt từ trước. 7h sáng ngày 21/4, Nghĩa đến khách sạn S.B thuê phòng 101 để đánh bài qua mạng đến 14h cùng ngày thì thắng được 218 triệu Win (tiền ảo). Số tiền này quy đổi ra tiền thật khoảng 170 triệu đồng. Hắn liền gọi điện cho Đạt tới khách sạn S.B bán Win để lấy tiền thật.

Khoảng 14h30’ Đạt tới gặp Nghĩa nhưng đòi kiểm tra điện thoại xem có Win thật không mới đưa tiền. Kiểm tra xong, Đạt nói không có tiền khiến cả hai xảy ra tranh cãi. Nghĩa liền rút con dao Thái Lan ra hăm dọa thì Đạt cũng lôi một dao trong người ra đáp lại. Trong lúc cãi nhau, đối tượng bất ngờ vung dao đâm tới tấp vào người nạn nhân khiến ngã gục xuống nền nhà. Gây án xong, kẻ ác thủ liền lục túi nạn nhân lấy đi 3 chiếc điện thoại và 100 triệu động rồi bình tĩnh gọi em trai mang quần áo tới tắm rửa sạch sẽ mới rời khỏi hiện trường.

Hắn ném 3 chiếc điện thoại, dao gây án và quần áo dính máu xuống cầu Vĩnh Bình (TX. Tân Uyên, T. Bình Dương). Số tiền cướp được giao cho vợ hơn 70 triệu đồng để chuộc lại 2 chiếc xe tay ga hắn đã cầm trước đó, số còn lại giữ phòng thân ngay trong đêm bắt xe ra Bắc trốn chạy. Khoảng 10h sáng ngày 22/4, khi xe tới thành phố Nha Trang thì biết tin Đạt đã tử vong. Biết khó lòng trốn thoát, hắn đã xuống xe tới công an thành phố Nha Trang đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 21/4, nạn nhân Đạt được người thân và nhân viên khách sạn S.B phát hiện bị đâm chết trong phòng sau khi đến gặp một thanh niên đang thuê phòng nghỉ tại khách sạn liền báo tin cho công an phường. Khám nghiệm tử thi anh Đạt xác định trên người có 30 vết đâm và chém ở khắp cơ thể. Nguyên nhân cái chết là do bị cắt đứt động mạch chủ, mất máu dẫn đến tử vong.

Đọc thêm