“Nghịch tử” chém cha ruột trong men say

(PLVN) - Đi nhậu về bị bố đẻ nhắc nhở, thanh niên túm cổ áo đòi đánh rồi vào bếp rút dao đuổi chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng.  
Đối tượng Tôn Đức Kiên tại cơ quan chức năng
Đối tượng Tôn Đức Kiên tại cơ quan chức năng
Ngày 23/11, thông tin từ CSĐT Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tôn Đức Kiên (27 tuổi, trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h20 ngày 19/11, Kiên đi uống rượu về nhà, thấy bố mẹ đang ngồi ăn cơm. Khi thấy con trai mình như vậy,  ông D. (cha ruột của Kiên) đã nhắc nhở về việc Kiên hay đi uống rượu, quậy phá. 

Do bực tức bị cha nhắc nhở, đang trong cơn say rượu, Kiên đã lao vào túm lấy cổ áo và đòi đánh ông D. khiến ông bỏ chạy. Sau đó, Kiên chạy xuống bếp lấy con dao dài tầm 40cm đuổi, chém ông D.

Do tuổi cao sức yếu, cộng với hoảng sợ, ông D. đã bị Kiên đuổi kịp rồi dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ khiến ông D. bị thương tích. Chỉ đến khi bà L. (mẹ ruột của Kiên) và hàng xóm chạy đến can ngăn thì sự việc mới dừng lại.

Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, vụ việc được trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Đọc thêm