Người đàn ông 50 tuổi bắt thiếu nữ về làm vợ bé nhưng giả là con gái

Một người đàn ông Trung Quốc bắt cóc cô gái 17 tuổi về làm vợ bé và che mắt người ngoài bằng cách xưng hô "bố - con".

Sáu năm trước, cô bé Zhang Mou, quê ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đi chơi với bạn ở Thanh Đảo và nói sẽ bắt tàu về nhà nhưng gia đình đợi mãi không thấy con đâu. Khi đó, Zhang Mou chưa đầy 18 tuổi.

Zhang Mou gặp lại bố ruột sau 6 năm bị người đàn ông 50 tuổi bắt cóc về làm vợ bé. Ảnh: Global.newsmagazine.

Zhang Mou gặp lại bố ruột sau 6 năm bị người đàn ông 50 tuổi bắt cóc về làm vợ bé. Ảnh:Global.newsmagazine.

Suốt mấy năm qua, bố mẹ cô đi tìm con ở khắp nơi. Cuối cùng, gần đây, họ mới được cảnh sát thông báo, đã tìm thấy cô ở làng Li, huyện Quyên Thành, cùng tỉnh. Zhang Mou hóa ra đã chung sống với một người đàn ông tên Yang tại đó và sinh một đứa con.

Khi bị cảnh sát bắt, ông Yang kể, khi làm việc ở thành phố Thanh Đảo, ông gặp Zhang Mou và nảy sinh ý đồ xấu. Ông ta đã lừa cô bé và dẫn về quê mình ở. Để che mắt mọi người, ông bắt cô thiếu nữ gọi mình là cha nuôi. Sau đó, ông và Zhang chung sống với nhau rồi sinh một đứa con.

Người đàn ông 56 tuổi tên Yang đang bị giam và điều tra về tội bắt cóc, lừa đảo. Ảnh:Global.newsmagazine.

Người đàn ông 56 tuổi tên Yang đang bị giam và điều tra về tội bắt cóc, lừa đảo. Ảnh:Global.newsmagazine.

Theo Global.newsmagazine, điều gây sốc cho cảnh sát là ông Yang đã có vợ và người phụ nữ này biết rõ mối quan hệ thật của chồng mình với cô bé bằng tuổi con, nhưng không dám nói lộ ra. Cả ba sống chung dưới một mái nhà.

Ông Yang bị giam chờ xét xử.

Đọc thêm