Người làm thuê rút trộm 40 triệu đồng trong chiếc ví trên xe máy vắng chủ

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (An Giang) mới ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Hửu Phước (sinh năm 1971, cư trú xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thông tin từ Cơ quan điều tra, trước đó Huỳnh Hửu Phước làm công tại công ty TNHH MTV Gia Phúc (tọa lạc tại ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang) với công việc là sơn hầm tàu sắt. 

Trong lúc đi lấy bông lau để thay thế, cách tàu khoảng 20 mét, Phước phát hiện xe môtô biển kiểm soát 66H-158.38 của vợ chồng ông Trần Văn Minh (cư trú tỉnh Đồng Tháp, đến công ty để trả tiền tàu).

Đối tượng Nguyễn Hửu Phước tại cơ quan điều tra.
 Đối tượng Nguyễn Hửu Phước tại cơ quan điều tra.

Xe của anh Minh đang đậu gần đó có để một cái ví trên ba ga xe không ai trông coi, Phước đi đến lén mở ví, thấy bên trong ví có 40 triệu đồng. Phước lấy trộm số tiền trên cất vào túi quần rồi trở lại hầm tàu làm việc bình thường.

Sau đó Phước bỏ trốn.

Mất tiền, vợ chồng ông Minh đã đến cơ quan Công an trình báo. 

Công an điều tra, xác định phát hiện Phước là đối tượng nghi vấn nên mời đối tượng lên cơ quan làm việc. 

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hửu Phước đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.     

Đọc thêm