Người phụ nữ bị “chồng hờ” đâm tử vong tại Quảng Ngãi

(PLVN) -Nguyễn Đình Phúc được xác định là nghi can đâm chết bà Trần Thị Hạnh sau nhiều năm sống chung như vợ chồng.

Khu vực xảy ra vụ việc
Khu vực xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30’ ngày 10/5, người dân gần nhà bà Trần Thị Hạnh (47 tuổi, ở tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nghe tiếng Hạnh la hét, kêu cứu thất thanh phía trước nhà.

Nhiều người chạy đến thì thấy bà Hạnh nằm bên vũng máu. Bà Hạnh ngay lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. 

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một con dao, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân có vết thương phía sau hông trái

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định nghi can giết bà Hạnh là Nguyễn Đình Phúc (46 tuổi, trú tại TP  Quảng Ngãi). Người dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra vụ án mạng, giữa ông Phúc và bà Hạnh có xảy ra cãi vã.

Công an thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) xác nhận, Nguyễn Đình Phúc sống chung với bà Hạnh như vợ chồng từ năm 2013 đến nay, nhưng không có giấy đăng ký kết hôn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm