Người tình đồng tính giết ca sĩ Nhật Sơn lãnh án 20 năm tù

(PLO) - Hôm qua 18/4, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Hà Hồng Đạt (SN1976, quê Cà Mau) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. 
Người tình đồng tính giết ca sĩ Nhật Sơn lãnh án 20 năm tù
Nạn nhân là anh Vũ Minh Sơn (ca sĩ Nhật Sơn, SN 1981, ngụ TP.HCM), người tình đồng giới của bị cáo.
Theo Cáo trạng, Đạt và Sơn có quan hệ yêu đương “cùng dấu” nên từ tháng 4/2012, cả hai dọn về thuê phòng trọ ở chung tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Được một thời gian, cả hai ghen tuông lẫn nhau nên nhiều lần xảy ra xung đột.
Khoảng 21h ngày 13/9/2013, Đạt đến Quận 12 vay tiền của đứa cháu về để đóng tiền trọ. 
Đến khoảng 1h ngày 14/9, Đạt về tới nhà trọ, Sơn ra mở cửa đón Đạt vào, nhưng vì ghen tuông nên Sơn có “tra khảo” Đạt đi đâu giờ này mới về khiến hai bên đánh nhau. 
Đạt đã đâm 3 nhát vào lưng của Sơn khiến nạn nhân tử vong. 

Đọc thêm