Nguyễn Mạnh Tường không nhận đã gây ra cái chết cho nạn nhân Huyền

(PLO) - Mặc dù buổi sáng, trong lời đầu tiên của phiên tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường đã xin lỗi gia đình nạn nhân. Nhưng trong phiên xử chiều nay, Tường đã cho rằng không thể khẳng định mình đã gây ra cái chết cho nạn nhân.
Nguyễn Mạnh Tường không nhận đã gây ra cái chết cho nạn nhân Huyền
Trong phiên xử chiều nay, Hội đồng xét xử và các luật sư đã tập trung xét hỏi bị cáo Tường về quy trình tiến hành thủ thuật thẩm mỹ cho nạn nhân Lê thị Thanh Huyền. 
Thực hiện quyền công tố tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã yêu cầu Tường nhận định hành vi phẫu thuật thẩm mỹ khi không được phép. Bị cáo Tường cho rằng về mặt thủ tục hành chính là thiếu, tuy nhiên, bị cáo khẳng định mình không sai khi tiến hành hút mỡ, nâng ngực cho chị Huyền.
Tường biện minh, việc làm của mình như chính văn bản của Sở y tế khẳng định, chỉ là “thủ thuật”, chứ không phải là “phẫu thuật”. Và Thông tư 41 quy định về vấn đề này chỉ cấm các TMV làm “phẫu thuật” chứ không điều chỉnh hành vi "thủ thuật".
Bị cáo Tường cũng nhấn mạnh vào thời điểm năm 2011, khi Thông tư 42 ra đời, y học chưa áp dụng thủ thuật hút mỡ, nên Thông tư đã không điều chỉnh – có nghĩa là không cấm.
Trả lời câu hỏi về những công thức pha chế thuốc, và việc sử dụng phương pháp để mỡ tự lắng chứ không qua máy li tâm, Tường khẳng định Pháp luật không quy định về công thức pha chế thuốc, việc áp dụng các kỹ thuật mới trong ngành y cũng chỉ cần được “sếp” của mình đồng ý, chứ không cần phải pháp luật cho phép.
Điều khiến những người dự khán trong phiên tòa hôm nay khá bức xúc, là khi Tường cố ý chối bỏ việc mình là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân Huyền.
KSV cho rằng cơ quan chuyên môn đã xác định nạn nhân bị dùng thuốc quá liều gấp 1,5 lần. Và đó là nguyên nhân cái chết của chị Huyền.
Phản bác quan điểm này, bị cáo Tường cho biết: "Việc cơ quan điều tra kết luận tôi đã dùng 5 chai thuốc là không đúng. Tôi pha 5 chai, nhưng chỉ là pha sẵn, thực tế chỉ dùng 3,5 chai. Và với liều lượng như thế thì không thể gọi là quá 1,5 lần. "
“Khi tôi tiến hành thủ thuật xong, nạn nhân vẫn bình thường, khi tôi về thì nạn nhân đã chết. Tôi không thể biết nạn nhân chết vì điều gì? Cơ quan Chuyên môn, cơ quan điều tra cũng đã cho biết không thể xác định cái chết của nạn nhân” Bị cáo Tường nhấn mạnh
Trước những lập luận của bị cáo Tường, KSV đã cho rằng bị cáo quanh co, chối tội. Nguyễn Mạnh Tường nói: Tôi chỉ tranh luận cho mọi việc rõ ràng. 
Cũng vẫn giữ quan điểm này, khi luật sư hỏi về bản cáo trạng với lời buộc tội Tường đã gây ra cái chết của nạn nhân, Tường vẫn khẳng định: "Cáo buộc không thỏa đáng, không có căn cứ để xác định tôi đã gây ra cái chết của nạn nhân, vì khi tôi đi thì nạn nhân vẫn bình thường, và khi tôi về, nạn nhân đã chết. Bị cáo chỉ thừa nhận mình sai vì thiếu thủ tục hành chính"/.

Đọc thêm