Nguyên Phó trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ lĩnh án tù

(PLO) - TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt mức án 8 năm tù giam đối với Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1972, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Nguyên Phó trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ lĩnh án tù
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Nguyễn Quốc Tuấn trong lúc giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ, từ năm 2009 lợi dụng chức vụ, quyền hạn  đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Thủ đoạn của Tuấn là đưa ra những thông tin sai sự thật, lập ra các bộ hồ sơ giả về đất rừng chuyển nhượng là có thật. 
Để tạo thêm lòng tin, Tuấn còn đưa các bị hại đi xem thực địa, tạo ra các giấy xác nhận, quyết định giá, từ đó các bị hại đem tiền cho Tuấn để được nhận đất rừng. 
Tính đến thời điểm bị bắt là ngày 21/1/2013, số tiền lừa đảo của Nguyễn Quốc Tuấn lên đến 1.690.000.000đ. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn 8 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngoài ra buộc bị cáo phải bồi thường số tiền lừa đảo được từ các bị hại.n

Đọc thêm