Nhóm cướp chuyên "rình" các cặp đôi lĩnh án

(PLO) - Để có tiền ăn chơi, các đối tượng không nghề nghiệp đã rủ nhau đi “phục” các đôi trai gái tâm sự lúc nửa đêm để cướp tài sản. Các đối tượng thường dùng hung khí là “cành cây” đánh đập “con mồi” rồi xì lốp, vứt chìa khóa xe để  các nạn nhân không có cơ hội đuổi theo và trình báo công an.
Nhóm cướp chuyên "rình" các cặp đôi lĩnh án
Ngày 18/11, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Trần Gia Tiên (SN 1989), Lê Tiến Dũng (SN 1987) cùng trú tại Cụm 10, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội về tội “cướp tài sản” theo Điều 133 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, khoảng 15h15’ ngày 22/4/2013, Tổ công tác thuộc Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra trên phố Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Trần Gia Tiên. 
Đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân,  do vậy Tiên được mời về trụ sở để xác minh làm rõ. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện  Tiên chính là đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản ngày 11/4/2013 tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Từ lời khai của Tiên, khoảng 21h ngày 11/4, Lê Tiến Dũng đi xe máy Wave BKS 72H8-1450 chở Tiên đến khu đô thị Kim Chung (thôn Lai Xá, xã Kim Chung) phát hiện ra đôi nam nữ đi xe máy “xịn” đang ngồi tâm sự. 
Sau khi tìm hiểu địa bàn, Dũng, Tiên bẻ cảnh cây làm vũ khí để đánh, cướp. Lợi dụng lúc vắng người qua lại, hai đối tượng áp sát “con mồi” dùng gậy (cành cây) vụt liên tiếp vào anh Lưu Ngọc Sang, chị Nguyễn Thị Thủy và bắt nạn nhân nằm úp mặt xuống đất lục soát lấy điện thoại, 900 nghìn đồng, đồ vật… rồi xì hơi lốp xe để cho nạn nhân không kịp đi báo công an. Sau khi cướp được tài sản, hai đối tượng mang đi bán được hơn 2 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, cũng với hành vi trên, khoảng 19h30’ ngày 3/4/2013, các đối tượng đi xe máy đến đường N6 thuộc thôn Thống Nhất, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng phát hiện anh Võ Trọng Hiếu (SN 1991),  chị Nguyễn Thị Thêu (SN 1994) cùng trú tại huyện Đan Phượng đang ngồi trên xe máy tâm sự. 
Sau khi xác định vị trí cũng như chuẩn bị hung khí là cành cây, lựa chọn thời cơ các đối tượng bất ngờ đập 2 nhát vào đầu anh Hiếu,  chị Thêu rồi bắt nằm sấp xuống đường khống chế. Hai đối tượng đã lục soát, cướp tài sản rồi bỏ đi, lúc này anh Hiếu, chị Thêu tiếc của phóng xe đuổi theo và “tri hô” cướp, cướp…
Phát hiện có người đuổi theo, Dũng nhảy xuống xe cầm gậy vụt vào mặt anh Hiếu làm nạn nhân gẫy 2 chiếc răng cửa và tổn hại  12% sức khỏe. Sau khi cướp được tài sản, Dũng, Tiến mang điện thoại về cửa hàng điện thoại ở đường Nguyễn Văn Linh (phường An Tảo, thành phố Hưng Yên) bán được hơn 4 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội, xin pháp luật mở lượng khoan hồng, đồng thời chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại cho anh Hiếu hơn 90 triệu đồng. 
Căn cứ vào hồ sơ vụ án thì trước đó ngày 24/7/2013, bị cáo Tiên bị Tòa án huyện Đan Phượng xử 4 năm tù, Dũng 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “cướp tài sản”. Bởi vậy, hết giờ nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Gia Tiên, Lê Tiến Dũng cùng mức án 12 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tiên phải chấp hành 16 năm tù, bị cáo Dũng 15 năm 6 tháng tù giam.

Đọc thêm