Nhóm thanh niên 9x làm giả giấy sức khỏe lĩnh án

(PLO) - Từ một đầu mối của Đề, 4 đối tượng còn lại lần lượt theo cách làm giả giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Giao thông rồi giao bán trên mạng internet kiếm lời bất chính hàng chục triệu đồng….
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Hôm nay (20/1), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Văn Đề (SN: 1991, trú ở xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình),  Dương Văn Mạnh (SN: 1991, trú tại Úc Kỳ, Phú Bình, Thái Nguyên), Đặng Thị Tuyết (SN: 1995, ở Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội) Nguyễn Thị Thương (SN: 1995, trú tại Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) và Đinh Quang Tùng (SN: 1991, trú tại Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức theo Khoản 2, Điều 267 BLHS.
Cáo trạng truy tố thể hiện: Do cần tiền ăn tiêu nên đầu năm 2015, Vũ Văn Đề đã nảy ra ý định làm giả giấy khám sức khỏe do Bệnh viện Giao thông vận tải cấp, rồi lập Facebook, kèm số điện thoại rao bán trên mạng Internet.
Để thực hiện ý định này, Đề đã tìm một mẫu giấy khám sức khỏe thật, rồi photo ra thành hàng trăm bản khác nhau. Sau đó, Đề ký giả chữ ký của bác sỹ ở các mục khám tương ứng rồi chuyển cho một đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch) đóng dấu giả của Bệnh viện Giao thông vận tải vào các giấy photo. Cuối cùng Đề bán 40.000 đồng/tờ cho những ai có nhu cầu.
Theo tài liệu của CQĐT, tính từ đầu năm 2015 đến khi bị bắt Đề đã thu lời bất chính hàng chục triệu đồng bằng thủ đoạn nêu trên.
Nhìn thấy Đề kiếm tiền đơn giản lại nhanh chóng, Dương Văn Mạnh (bạn cùng phòng trọ với Đề) cũng đã lập một tài khoản Facebook trên mạng internet rồi kèm số điện thoại rao bán giấy khám sức khỏe theo yêu cầu.
Khi có khách gọi hỏi mua, Mạnh mua lại của Đề rồi bán chênh lệch hơn giá từ 10.000 đồng đến chục nghìn đồng. 
Được một thời gian, Mạnh đã tự “chế tác” ra “sản phẩm” giống như của Đề rồi bán với giá từ 15.000 đồng đến 80.000 đồng/giấy giả, tùy từng loại.
Tính đến thời điểm bị bắt, Mạnh đã mua của Đề 200 giấy tờ giả và tự làm hàng trăm giấy tờ khác, thu lời bất chính hơn 20 triệu đồng.
Là “khách quen” của Mạnh, Đặng Thị Tuyết cũng học theo và thuê Đinh Quang Tùng đi giao hàng cho khách. Tuyết giao bán với giá từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng/giấy tờ giả.
Sau đó Tùng lại mua lại của Tuyết giấy tờ giả và giao bán trên Facebook để kiếm lời.
Tương tự, Nguyễn Thị Thương cũng mở một “gian hàng” trên mạng Internet để giao bán “mặt hàng” này.
Ngày 21/4/2015, khi Thương đang nhận 3 giấy ra viện giả của Mạnh thì bị bắt tại phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Từ đó, đường dây mua bán giấy tờ giả bị phát giác, các đối tượng lần lượt bị triệu tập lên CQĐT và đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Tại tòa, cả 5 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Vũ Văn Đề 36 tháng tù giam, bị cáo Dương Văn Mạnh 42 tháng tù giam, bị cáo Đặng Thị Tuyết 18 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Thị Thương 12 tháng tù treo theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.

Đọc thêm