“Nổ” xin việc, lừa tiền đi đánh bạc

(PLO) - TAND tỉnh Hòa Bình vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Bá Hồng (SN 1987), trú tại tiểu khu 10, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn) nguyên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Thiên Lộc tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
“Nổ” xin việc, lừa tiền đi đánh bạc

Theo cáo trạng, từ năm 2011, biết được nhu cầu của nhiều gia đình muốn xin cho con vào học đại học hoặc có con đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp muốn xin vào làm việc tại các cơ quan nhà nước nên Hồng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các đối tượng này bằng thủ đoạn tự giới thiệu là cán bộ công tác trên tỉnh có nhiều mối quan hệ quen biết và khẳng định mình có khả năng xin được việc làm, vào học tại các trường chuyên nghiệp cho ai có nhu cầu với mức giá từ 20 triệu đến 150 triệu đồng tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Sau khi nhận được đề nghị giúp đỡ, Nguyễn Bá Hồng viết giấy biên nhận để người đưa tiền tin tưởng. Tính từ năm 2011 đến năm 2015, Nguyễn Bá Hồng đã lừa đảo 25 người để chiếm đoạt tổng số tiền 1.975 triệu đồng.

Trong đó, địa bàn huyện Đà Bắc có 4 trường hợp với số tiền 193 triệu đồng; huyện Yên Thủy 8 trường hợp với số tiền 289 triệu; huyện Mai Châu 7 trường hợp với số tiền 1.157 triệu; huyện Cao Phong 1 trường hợp với số tiền 60 triệu; huyện Tân Lạc 1 trường hợp với số tiền 58 triệu; huyện Kỳ Sơn 3 trường hợp với số tiền 218 triệu đồng.

Sau khi nhận hồ sơ và tiền, Hồng không xin đi học, không xin việc làm cho trường hợp nào và đã sử dụng hết số tiền này vào việc chi tiêu cá nhân và đánh bạc với hình thức lô đề. Khi bị những người nhờ chạy việc, xin học cho con đề nghị hoàn trả số tiền đã giao thì Nguyễn Bá Hồng không có khả năng hoàn trả và đã bị tố cáo với cơ quan chức năng địa phương.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Nguyễn Bá Hồng đã bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, Nguyễn Bá Hồng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo trước toà phù hợp với những tài liệu, chứng cứ trong quá trình điều tra. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hồng tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt được của những người bị hại./.

Đọc thêm