Nữ công nhân chết lõa thể, đầy thương tích trong phòng trọ

Rạng sáng 8-5, tại dãy phòng trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hòa - Đồng Nai, nhiều người nghe mùi hôi thối bất thường lại thấy căn phòng số 10 đã mấy ngày đóng cửa im ỉm nên phá cửa xem xét.

Rạng sáng 8-5, tại dãy phòng trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hòa - Đồng Nai, nhiều người nghe mùi hôi thối bất thường lại thấy căn phòng số 10 đã mấy ngày đóng cửa im ỉm nên phá cửa xem xét.

Khi mở được cửa, mọi người tá hỏa khi phát hiện chị Đặng Thị Thuyết (30, quê Ninh Bình) nằm chết trong tình trạng lõa thể ở phòng tắm, trên người có một số thương tích.

Rất nhiều người hiếu kỳ tụ tập xem nữ công nhân chết trong phòng trọ
Rất nhiều người hiếu kỳ tụ tập xem nữ công nhân chết trong phòng trọ

Chủ nhà trọ, ông Nguyễn Văn Trường, cho biết cách đây 3 tháng, chị Thuyết cùng nam thanh niên tên Nguyễn Bá Duẫn (25 tuổi, quê Nghệ An) đến thuê phòng trọ trên để ở, cùng đi làm công nhân.

Trước đó vài ngày, nhiều người nghe thấy tiếng cãi vã, sau đó cửa phòng đóng cửa im ỉm nhưng không nghi ngờ gì. Sáng nay khi phát hiện vụ việc, Duẫn không có mặt.

Bước đầu, công an nhận định nạn nhân có thể đã bị sát hại.

Theo NLĐO

Đọc thêm