Nữ quái Điện Biên liên tục mang thai để hoãn án tù

(PLO) - Năm 2009, nữ quái ma túy Lò Thị Ngoan (32 tuổi, ở bản Cha Nọ, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) bị TAND tỉnh này tuyên phạt 14 năm tù vì tội ma túy. 
Nữ quái Điện Biên liên tục mang thai để hoãn án tù
Trong thời gian tại ngoại, Ngoan tiếp tục mang thai và lại dính vào ma túy nên bị phạt 3 năm tù giam. Vì Ngoan liên tục mang thai và nuôi con nhỏ nên tiếp tục được hoãn thi hành án.
“Ngựa quen đường cũ”, ngày 10/1/2014, Công an huyện Mường Ảng bắt quả tang Lò Thị Ngoan tàng trữ 2,36 gam hêrôin và 1,1 gam hồng phiến để bán cho người nghiện ma túy kiếm lời. 
Tại phiên tòa lưu động mới đây của TAND huyện Mường Ảng, Lò Thị Ngoan bị tuyên phạt 8 năm tù, tổng hợp hình phạt của hai bản án trước đó, Ngoan phải chấp hành án phạt 25 năm tù giam./.

Đọc thêm