Núp bóng nhân viên Spa, cầm đầu đường dây buôn bán ma túy

(PLVN) - Công an Thành phố Đà Nẵng hiện đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về đường dây buôn bán ma túy.

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Công Được (SN 2002), Trương Thị Kiều Trang (SN 1999, cùng quê tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Phúc Hậu (SN 1994, quê TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk), để tiếp tục điều tra, làm rõ về đường dây buôn bán ma túy trên địa bàn TP.

Cũng theo tài liệu điều tra, Trương Thị Kiều Trang vốn là nhân viên phục vụ karaoke ở Quảng Trị. Sau khi chồng bị bắt về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", Trang vào Đà Nẵng, lấy vỏ bọc là nhân viên Spa để ngầm liên hệ lấy ma túy về bán cho các con nghiện trên địa bàn TP.

Đối tượng Trương Thị Kiều Trang (SN 1999, quê Quảng Trị) tại Cơ quan Công an.
 Đối tượng Trương Thị Kiều Trang (SN 1999, quê Quảng Trị) tại Cơ quan Công an.

Nguyễn Công Được là chân sai việc, đồng thời vận chuyển ma túy cho Trang, được Trang lo ăn ở, chu cấp.

Chiều 12/3, đối tượng Được bị các trinh sát bắt quả tang khi đang nhận 2000 viên ma túy thuốc lắc gửi từ Quảng Trị về bến xe trung tâm TP. Khám xét nhanh nơi ở của Được tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), Công an TP phát hiện thêm 800 viên thuốc lắc, 120g Ketamin, 2 cân điện tử và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy. 

Tang vật bị thu giữ.
 Tang vật bị thu giữ.

Mở rộng án, Công an TP đã bắt khẩn cấp Trang và Hậu tại 1 khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà). Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 130 triệu tiền mặt, 5g Ketamin và các vật chứng có liên quan khác.

Làm việc với cơ quan Công an, Trang thừa nhận vì quen biết các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh nên chủ động liên hệ đặt mua ma túy về Đà Nẵng bán với số lượng lớn nhằm thu lợi bất chính.

Đọc thêm